Phú Xuyên: 1.126 nhà ở của người có công được xây dựng, sửa chữa

Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 24/7, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày thương binh liệt sỹ, Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng và biểu dương người có công tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, hàng vạn thanh niên huyện Phú Xuyên đã lên đường chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường, lập nhiều chiến công.
 Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Ngọc Sơn trao phần thưởng cho người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Gần 4.000 người con của Phú Xuyên đã hy sinh anh dũng; gần 2.000 người đã mất đi một phần cơ thể; trên 1000 người bị nhiễm chất độc hóa học và trên 35.000 người được hưởng Huân, huy chương các loại. Toàn huyện có 384 mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu mẹ Việt Nam anh hùng; trong đó có 7 mẹ còn sống và được các cơ quan, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng với mức 1.150.000 đồng/mẹ/tháng trở lên.
Với trách nhiệm và nghĩa tình sâu nặng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong huyện luôn ghi nhớ, biết ơn những đóng góp hy sinh của các đối tượng người có công và thường xuyên tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa. Hàng năm, UBND huyện đều thực hiện xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Từ nguồn quỹ này, trong 10 năm (từ 2007 đến nay) huyện đã trích kinh phí xây dựng 126 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách ở các xã, thị trấn. Thực hiện Quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ, toàn huyện có 1.126 nhà ở của các đối tượng người có công được hỗ trợ xây mới và sửa chữa, với tổng kinh phí trên 53 tỉ đồng. Ngoài ra, trong 5 năm qua, toàn huyện có 49 hộ gia đình chính sách được vay vồn tư Ngân hàng chính sách với tổng số tiền trên 4 tỷ đồng để phát triển kinh tế.

Trong 3 năm 2014, 2015 và 2016, huyện Phú Xuyên đã tổ chức 3 đợt trao tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng cho hơn 200 bà mẹ. Năm 2017, huyện có thêm 3 bà mẹ ở xã Tân Dân, Phượng Dực và thị trấn Phú Xuyên được truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng. “Đây chính là dịp để xã hội tôn vinh, tri ân các anh hùng liệt sỹ, thương, bệnh binh, những người đã cống hiến tuổi thanh xuân, máu xương, hy sinh cho nền độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của Nhân dân.
Qua đó, giáo dục truyền thống yêu nước cho cán bộ đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đáp lại sự quan tâm chăm lo, tạo điều kiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền và toàn xã hội, các gia đình chính sách người có công trên địa bàn huyện đã nêu cao truyền thống cách mạng, nỗ lực phấn đấu vượt khó vươn lên trong cuộc sống, xây dựng gia đình, đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của quê hương đất nước ngày thêm giàu đẹp” - ông Sơn khẳng định.