Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Phú Xuyên dốc sức về đích

Kinhtedothi - Để được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), theo quy định, các huyện phải có 100% xã đạt chuẩn và ngoài ra còn phải đạt 9 tiêu chí khác.
Nhờ sự nỗ lực cố gắng, đến nay, huyện Phú Xuyên đã có 25/25 xã đạt chuẩn NTM. Đây là tiền đề để huyện dồn sức hoàn thiện các tiêu chí còn lại, phấn đấu “cán đích” đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2020.
Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Xuyên Nguyễn Trọng Vĩnh cho biết, thời gian đầu khi mới triển khai xây dựng NTM, các đơn vị, phòng, ban và 25 xã của huyện đã gặp không ít khó khăn. Đặc biệt, là đối với các tiêu chí khó như cơ sở vật chất trường học, nhà văn hóa, tỷ lệ hộ nghèo, giao thông… Bên cạnh đó, Phú Xuyên lại là huyện chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, nguồn thu ngân sách rất hạn chế nên kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng không thuận lợi.
 Phú Xuyên gấp rút hoàn thành các tuyến đường giao thông trên địa bàn xã Sơn Hà để sớm về đích nông thôn mới. Ảnh: Hữu Hải
Xác định rõ những khó khăn, huyện vẫn quyết tâm rà soát, bố trí và thực hiện cơ chế hỗ trợ vốn lấy từ nguồn đấu giá đất để giúp các địa phương có nguồn kinh phí xây dựng NTM. Để giải quyết bài toán khó, Phú Xuyên còn ưu tiên đầu tư cho các công trình hạ tầng dân sinh, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm tránh gây lãng phí nguồn ngân sách.
Chỉ tính từ năm 2016 đến nay, huyện đã huy động được hơn 2.530 tỷ đồng, tăng cường thêm nguồn lực cho các xã xây dựng NTM. Bà Phạm Thị Minh, ở xã Đại Thắng, huyện Phú Xuyên cho biết: “Hạ tầng cơ sở ở vùng nông thôn được đầu tư khang trang, sạch đẹp làm cho người dân thêm phấn khởi. Từ đó, bà con đã tích cực tham gia hưởng ứng vào các phong trào để giữ gìn thành quả chung, xây dựng, gắn kết tình làng nghĩa xóm…”.
Theo Chủ tịch UBND xã Sơn Hà Phạm Văn Việt, thời gian vừa qua, nhờ có sự quan tâm của TP và huyện cùng sự đóng góp của Nhân dân, xã Sơn Hà đã được đầu tư xây dựng, cải tạo một số trường học và hàng loạt tuyến đường giao thông trong khu dân cư, đường giao thông nội đồng với hàng chục tỷ đồng. Đầu tháng 8 tới, 3 tuyến đường giao thông nội đồng còn lại của xã sẽ được khởi công xây dựng nhằm hoàn thiện nốt tiêu chí giao thông.
Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Phú Xuyên Lê Tiến Xuân, để đạt được mục tiêu hoàn thành xây dựng NTM vào cuối năm 2020, thời gian tới huyện tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, gấp rút hoàn thiện những tiêu chí cơ bản đạt. Ngoài hỗ trợ của TP, Phú Xuyên xác định sẽ phải tiếp tục huy động nguồn vốn với việc tăng cường đấu giá quyền sử dụng đất, đồng thời huy động các DN, tổ chức kinh tế, hợp tác xã đóng góp vốn, công sức đầu tư thực hiện dự án có khả năng thu hồi vốn, như: Xây dựng chợ đầu mối, tâm thương mại, đào tạo nghề, lắp đặt hệ thống nước sạch… Cùng với đó, huyện tiếp tục huy động Nhân dân đóng góp ngày công, góp vốn chung sức xây dựng công trình hạ tầng cơ sở, cải thiện môi trường khu dân cư để cán đích NTM vào cuối năm 2020.

"Mặc dù là địa phương cuối cùng của huyện được TP công nhận xã NTM, tuy nhiên đến nay người dân xã Sơn Hà rất phấn khởi vì những kết quả đạt được đã làm thay đổi bộ mặt vùng quê nông thôn. " - Chủ tịch UBND xã Sơn Hà Phạm Văn Việt

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Ninh Bình đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

20 Sep, 05:14 PM

Kinhtedothi - Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình, chính quyền địa phương xác định giảm nghèo bền vững là một trong những trụ cột phát triển, hướng đến mục tiêu đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1% vào năm 2030, đồng thời gắn với xây dựng nông thôn mới.

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

Bài cuối: Khơi dậy tinh thần đổi mới nông thôn

19 Sep, 05:20 AM

Kinhtedothi - Nghị quyết số 115/2020/QH14 “chưa có tiền lệ” của Quốc hội và thực tiễn quá trình triển khai, kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của TP Hà Nội những năm qua đã khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn.

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

Bài 2: Chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn

18 Sep, 05:54 AM

Kinhtedothi - Sau gần 5 năm đi vào thực tiễn, phong trào “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” của Thành ủy đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong diện mạo nông thôn Hà Nội. Đáng chú ý, chủ trương đúng đắn, giàu tính nhân văn đã nhận được sự ủng hộ của Quốc hội, tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong những năm tiếp theo, góp phần đưa Hà Nội hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cấp TP vào tháng 6/2025.

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

Dấu ấn từ một quyết sách chưa có tiền lệ

17 Sep, 05:05 AM

Kinhtedothi - Hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động, TP Hà Nội đã có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả để huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt trong đó, phải kể đến chủ trương “tiếp sức ngoại thành xây dựng nông thôn mới” theo Thông báo số 443/TB-TU ngày 30/10/2016 của Thành ủy Hà Nội.

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

Khuyến nông cộng đồng - Gieo hạt tri thức trên cánh đồng quê hương

16 Sep, 08:09 AM

Kinhtedothi – Đó là tiêu đề bức thư của Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan gửi Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động khuyến nông, khuyến nông cộng đồng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp tại các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra tại tỉnh An Giang.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ