Phú Xuyên: Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời

Thanh Xuân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 8/10, UBND huyện Phú Xuyên tổ chức khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời và tuyên dương, khen thưởng học sinh có thành tích cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016.rn

Tuần lễ Hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 có chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số” nhằm mục đích nâng cao nhận thức về xây dựng xã hội học tập tại địa phương. Từ đó, thu hút sự quan tâm của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân về việc học tập suốt đời.

 

Trong dịp này, trên địa bàn Phú Xuyên diễn ra nhiều hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đại chúng về học tập suốt đời, về xây dựng xã hội học tập. Trên các tuyến đường, tuyến phố được treo băng rôn, panô, áp phích, khẩu hiệu, các hoạt động phân phát tài liệu, tờ rơi về giáo dục, học tập diễn ra trong suốt tuần lễ. Đồng thời, địa phương còn tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội diễn văn nghệ, các hoạt động thể dục thể thao và ngày hội đọc sách, báo …
 

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2016, Phú Xuyên có 1.480 học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, tăng 92 em so với năm học trước. Trong số các em đỗ vào các trường đại học có 95 em điểm thi 3 môn đạt từ 24 điểm trở lên. Đặc biệt, em Lương Thị Hồng Nhi - Trường THPT Đồng Quan đỗ thủ khoa trường Đại học Ngoại Thương. Ngoài ra Phú Xuyên còn có 2 em trong tốp 10 người có điểm thi khối A cao nhất trong cả nước. Nhân dịp này, Huyện ủy, UBND huyện Phú Xuyên đã khen thưởng 95 em học sinh có thành tích cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016. Các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện cũng quyên góp ủng hộ 99 triệu đồng vào quỹ khuyến học huyện.