Phục hồi điều tra vụ cháy chung cư Carina Plaza làm 13 người chết ở TP Hồ Chí Minh

Tiểu Thúy
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh vừa ra quyết định phục hồi điều tra vụ cháy chung cư Carina Plaza ngày 23/3/2018 làm 13 người chết.

Theo đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã quyết định phục hồi điều tra vụ án cháy chung cư Carina Plaza (đường Võ Văn Kiệt, phường 16, quận 8) ngày 23/3/2018. Kèm theo đó là quyết định phục hồi điều tra đối với 2 bị can. Lý do phục hồi là đã có kết luận định giá lại thiệt hại.

 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và điều tra bị can đối với vụ cháy chung cư Carina Plaza
Vụ cháy chung cư Carina Plaza xảy ra vào tháng 3/2018 gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng, khiến 13 người tử vong, 60 người bị thương; 492 xe máy bị thiêu rụi, 81 ô tô và 5 xe đạp hư hỏng. Chủ đầu tư đã thỏa thuận bồi thường cho các chủ phương tiện và không có khiếu nại. Tổng số tiền mà Công ty Hùng Thanh đã hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong, viện phí cho nạn nhân và thiệt hại tài sản là hơn 102 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ cháy chung cư nói trên, tháng 4/2019 cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ban hành kết luận điều tra vụ án, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 2 bị can.
Cụ thể, Công an đề nghị truy tố Nguyễn Văn Tùng (SN 1977, là Giám đốc Công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư dự án) và Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1985, là Trưởng ban quản lý chung cư) về tội “Vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy”.
Theo kết luận điều tra, lúc 1 giờ 15 ngày 23/3/2018, xuất hiện tia lửa tại khu vực chân đế tòa nhà - nơi dùng để xe máy ở tầng hầm. Ngay sau đó, xuất hiện khói và lửa ở phía trước một đầu xe. Khoảng 1 phút sau đó, lửa bùng cháy dữ dội và 2 phút sau, lửa lên cao ngang ống thông gió trên tầng hầm.
Đến 1 giờ 23, hệ thống chiếu sáng khu vực tầng hầm bị tắt. Sau đó lửa bùng lên dữ dội, cháy lan gây thiệt hại về xe trong hầm. Khói, khí nóng và độc luồn theo lối buồng thang thoát hiểm dẫn lên các tầng nổi phía trên chung cư. Đồng thời hệ thống báo cháy đã không kịp thời báo cháy, chữa cháy tự động, dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm 13 người tử vong, trên 60 người bị thương.
Tuy nhiên, khúc mắc vụ án là về các khoản thiệt hại trong vụ cháy. Trên cơ sở đó, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã có quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, điều tra bị can để chờ làm rõ tình tiết quan trọng này.
Đến nay, khi có kết quả giám định thiệt hại của vụ cháy nên cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP mới ra quyết định phục hồi điều tra vụ án, điều tra bị can.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần