Phúc thẩm vụ đánh bạc nghìn tỷ: “Ông trùm” Phan Sào Nam, Nguyễn Văn Dương vắng mặt

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 5/3, TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ đánh bạc nghìn tỷ liên quan đến 2 cựu tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an và Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

 An ninh được siết chặt tại TAND Phú Thọ.
 HĐXX phúc thẩm TAND Phú Thọ sáng ngày 5/3. 
Phiên xử diễn ra tại trụ sở TAND tỉnh Phú Thọ do thẩm phán Nguyễn Vinh Quang làm chủ tọa, dự kiến diễn ra trong 8 ngày (từ ngày 5 -12/3/2019).
Tại khu vực toà sáng 5/3, công tác an ninh tiếp tục được thắt chặt tại phiên xử phúc thẩm. Phóng viên báo chí tác nghiệp vẫn được bố trí phòng tác nghiệp riêng.
Dù không có đơn kháng cáo nhưng do kháng nghị của VKS có liên quan đến 2 ông trùm Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty CNC) nên cả 2 vẫn bị triệu tập đến tòa cùng 81 bị cáo khác.
 2 bị cáo Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và 24 bị cáo có đơn xin xử vắng mặt tại phiên phúc thẩm sáng 5/3.
Tuy nhiên, trong sáng nay, thông tin từ HĐXX, 2 bị cáo Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam và 22 bị cáo có đơn xin xử vắng mặt… Trong phiên xử sáng cùng ngày, HĐXX dành nhiều thời gian để kiểm tra căn cước các bị cáo.
Đối với 2 cựu tướng công an, do không kháng cáo và không có liên quan đến kháng nghị tại phiên tòa phúc thẩm, 2 cựu tướng Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa cũng không tham dự phiên tòa phúc thẩm lần này.
Trong số 81 bị cáo tham gia phiên xử phúc thẩm lần này có 36 bị cáo phạm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc hưởng án treo. Số còn lại do VKSND tỉnh Phú Thọ kháng nghị về việc tòa án áp dụng tình tiết phạm tội có tổ chức, không coi việc nộp tiền do phạm pháp mà có là tự nguyện khắc phục hậu quả.
 Các bị cáo tại phiên toà phúc thẩm.
Trước đó, ngày 30/11/2018, TAND tỉnh Phú Thọ tuyên phạt cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh mức án 9 năm tù; cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa mức án 10 năm tù cùng về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".
Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV công ty CNC) nhận 5 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc; 5 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hợp hình phạt chung cho cả hai tội là 10 năm tù.
Phan Sào Nam (cựu Chủ tịch kiêm TGĐ VTC Online) nhận 2 năm tù về tội Tổ chức đánh bạc; 3 năm tù về tội Rửa tiền, tổng hợp hình phạt chung cho hai tội là 5 năm tù.
Đối với 88 bị cáo liên quan bị truy tố về các tội “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” và “Rửa tiền” cũng lần lượt bị TAND tỉnh Phú Thọ áp dụng các hình phạt tương ứng là phạt tiền, phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ và tù có thời hạn...
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần