Phúc Thọ điều động lực lượng canh gác đê

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/4, huyện Phúc Thọ đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm 2016, triển khai nhiệm vụ 2017, sơ kết sản xuất vụ Xuân và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa gắn với vụ Đông 2017.

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai huyện Phúc Thọ triển khai kế hoạch ứng phó với thiên tai năm 2017.
Tại hội nghị, UBND huyện Phúc Thọ giao mỗi xã, thị trấn trên toàn huyện tổ chức dự trữ vật tư phục vụ công tác phòng chống thiên tai gồm 2.000 bao tải đay, 1 tấn rơm, 200 cây tre, 2.000m3 đất… Đồng thời, huyện cũng có quyết định điều động lực lượng tuần tra, canh gác bảo vệ đê trên các tuyến đê hữu Hồng, Vân Cốc, tả Tích thời gian từ 1/6 - 31/10/2017 và tuyến đê Ngọc Tảo, hữu Đáy từ 1/7 - 30/9/2017.
Trong đó, khi không có báo động lũ, mỗi điếm canh đê bố trí điếm trưởng, điếm phó và điếm viên trực thường xuyên, ban ngày 2 người, ban đêm 2 người. Khi có báo động lũ trên các sông, số người huy động lên điếm canh đê theo cấp báo động và lệnh huy động của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện. UBND huyện Phúc Thọ cũng đề nghị rà soát hồ sơ các vi phạm pháp luật về đê điều, công trình thủy lợi còn tồn đọng để có kế hoạch giải tỏa, xử lý triệt để.
Năm 2016, với 3 cơn bão và áp thấp nhiệt đới liên tiếp ảnh hưởng đến Hà Nội trong đó có huyện Phúc Thọ. Tổng lượng mưa 3 đợt là 716mm đã làm úng ngập cục bộ một số diện tích lúa, hoa màu của một số xã trong huyện với tông diện tích bị ngập là 677ha. UBND huyện Phúc Thọ đã chỉ đạo Xí nghiệp thủy lợi Phúc Thọ triển khai phương án tiêu úng đã vận hành các trạm bơm tiêu với tổng công suất 92.100m3, qua đó đã tiêu được 310ha, còn lại một số diện tích ven sông Tích ngập bất khả kháng. Ước tính thiệt hại sau bão số 1, 2, 3 và các đợt mưa lớn trên địa bàn huyện xấp xỉ 20 tỷ đồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần