Phúc Thọ: Tiêu úng vẫn gặp nhiều khó khăn

Thiên Tú
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đã gây mưa trên địa bàn huyện Phúc Thọ từ đêm ngày 20/7 và sáng ngày 21/7 làm cho việc tiêu thoát nước cho cây trồng khá chậm.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai huyện Phúc Thọ, lượng mưa đo được từ 18h00 ngày 20/7 đến 14 giờ ngày 21/7 trên địa bàn huyện là 85mm. Mực nước sông Hồng tại trạm đo được là 9,85m, dưới mức báo động I. Mực nước sông Tích đo được tại trạm Kim Quan là 7,55m, trên báo động I (6,8m).

Ông Doãn Văn Hà – Phó Chánh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai huyện Phúc Thọ cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp đã gây mưa trên địa bàn huyện từ đêm ngày 20/7và sáng ngày 21/7/2017 làm chậm việc tiêu thoát và tiếp tục làm ngập úng một số diện tích trên địa bàn huyện. Tính đến chiều tối 21/7, tổng diện tích còn bị ngập úng trên địa bàn huyện là 404ha, trong đó diện tích lúa là 384ha (gồm ngập trắng 184 ha, ngập sâu 200ha), diện tích rau màu 20ha. Như vậy, diện tích cây trồng bị ngập úng của huyện Phúc Thọ còn tăng hơn so với ngày 20/7.

Để tiêu úng cho cây trồng, trong ngày 21/7, huyện Phúc Thọ tiếp tục chỉ đạo Xí nghiệp Thủy lợi Phúc Thọ và các xã, thị trấn tiếp tục khơi thông các dòng chảy của các kênh tiêu nội đồng, các kênh tiêu lớn và vận hành các trạm bơm tiêu để tiêu úng. Trong ngày, huyện duy trì 3 trạm bơm Hiệp Thuận 2, Quán Mới, K9 với 12 máy, tổng công suất 14.200m3/h để bơm tiêu thoát úng cho cây trồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần