Phúc Thọ tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Bác

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 17/5, tại huyện Phúc Thọ đã diễn ra chung kết cuộc thi “Kể về những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm tốt công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.

 Lãnh đạo huyện ủy tặng hoa cho các thí sinh tham dự
Cuộc thi nhằm phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến làm tốt công tác xây dựng Đảng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 128 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Cuộc thi bao gồm 3 vòng, vòng 1 tại các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, vòng 2 thi viết cấp huyện và vòng 3 là vòng chung kết. Đối tượng dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện đang học tập, công tác, sinh sống trên địa bàn huyện Phúc Thọ. Lọt vào vòng chung kết gồm có 10 thí sinh. Thí sinh dự thi phải trải qua 3 phần thi gồm xây dựng đề cương câu chuyện, phần kể chuyện và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho thí sinh Khuất Đình Đức, xã Trạch Mỹ Lộc, 2 thí sinh Trần Thị Kim Dung - Chi bộ trường THPT Vân Cốc và thí sinh Khuất Thị Hương - Đảng bộ cơ quan Dân – Đảng đồng giải Nhì.

Theo đánh giá của Ban tổ chức, cuộc thi kể về những tập thể, cá nhân tiêu biểu làm tốt công tác xây dựng Đảng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 thành công tốt đẹp. Cuộc thi có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống Nhân dân, củng cố thêm lòng tin vào Đảng, góp phần nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ đảng viên, cán bộ. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng biên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh; xây dựng đội cán bộ đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội cao cấp.