Phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Khang Nhi
Chia sẻ Zalo

UBND TP Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 224/KH-UBND về công tác chuẩn bị phục vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946-19/12/2016).

Lễ kỷ niệm do Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội; Chủ tịch nước; Chính phủ Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức. Thời gian tổ chức Lễ kỷ niệm vào 09h30 ngày 18 tháng 12 năm 2016 (Chủ Nhật), địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Số 1 Đại lộ Thăng Long, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Thành phần tham dự: 3.500 đại biểu, bao gồm: Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Các đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội (Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội); Đại diện lãnh đạo Ban, Bộ, Ngành đoàn thể Trung ương. Các đồng chí thành viên Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm; Đại biểu một số tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ; Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hà Nam, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang.

Đại biểu thành phố Hà Nội bao gồm: Thường trực Thành ủy; Ban Thường vụ Thành ủy; Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố; lãnh đạo HĐND Thành phố, Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội, UBND Thành phố, ủy ban MTTQ và các đoàn thể Thành phố. Các đồng chí nguyên lãnh đạo Thành phố qua các thời kỳ. Lãnh đạo các Đảng bộ trực thuộc, Bí thư Đảng ủy các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố. Các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành. Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND, Chủ tịch UBMTTQ các quận, huyện, thị xã. Đại biểu Lão thành Cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, đại diện Ban liên lạc các chiến sỹ Cách mạng bị địch bắt tù, đày, Ban liên lạc cán bộ kháng chiến chống Pháp tại Hà Nội, Ban liên lạc Tây Tiến, Ban liên lạc thanh niên cứu quốc Thành Hoàng Diệu, Ban liên lạc thanh niên tiếp quản Thủ đô, Ban Liên lạc truyền thống Cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô, Ban liên lạc Phụ nữ cứu quốc, Công nhân cứu quốc trực tiếp tham gia Cách mạng tháng Tám giành chính quyền, cựu chiến binh, thanh niên xung phong, nhân sĩ, trí thức, tôn giáo, học sinh, sinh viên, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô.

UBND TP giao Sở Văn hóa và Thể thao là cơ quan thường trực giúp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2016); Chuẩn bị nội dung, tài liệu các cuộc họp của Ban Tổ chức; đề nghị các đơn vị liên quan báo cáo và tổng hợp báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan, biểu diễn nghệ thuật, triển lãm, chiếu phim, chỉnh trang, tu bổ, tôn tạo di tích trên địa bàn Thành phố chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến; Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và Chương trình nghệ thuật phục Lễ kỷ niệm. Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức sơ duyệt, tổng duyệt chương trình Lễ kỷ niệm vào ngày 17/12/2016...

Các sở ngành: Văn phòng UBND Thành phố, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Sở Tài chính, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Liên đoàn Lao động, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Công an thành phố, UBND quận huyện thị xã... căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công có trách nhiệm thực hiện đảm bảo Lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng, thành công.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần