Phường Bách Khoa: Tăng cường tuyên truyền kết hợp xử phạt vi phạm trật tự đô thị dịp cuối năm

Yến Dư
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ ngày 3/12, Công an phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, đã mở đợt cao điểm ra quân tuyên truyền kết hợp xử lý vi phạm trật tự đô thị, chuẩn bị đón Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán xuân Tân Sửu và lễ hội xuân 2021, góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự trong dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trung tá Phạm Xuân Bình - Phó trưởng công an phường Bách Khoa chia sẻ, những ngày cuối năm, nhu cầu đi lại và mua sắm của người dân rất cao, cùng với đó là tình trạng lấn chiếm lòng lề đường kinh doanh, gây cản trở giao thông, mất an ninh trật tự diễn biến phức tạp hơn.
“Nắm bắt được tình hình đó, Công an phường đã xây dựng kế hoạch tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, đơn vị cũng phối hợp với các lực lượng đoàn thể địa phương như: dân quân tự vệ, thanh niên tình nguyện… duy trì tuần tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm hàng ngày” - ông Phạm Xuân Bình thông tin thêm.
 Bắt đầu từ ngày 3/12, Công an phường Bách Khoa đã ra quân cao điểm, tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị.
Bên cạnh đó, hàng ngày Công an phường còn kết hợp với lực lượng tự quản, bảo vệ dân phố, thanh niên tình nguyện… làm nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng, chống UTGT vào các khung giờ cao điểm hàng ngày, đảm bảo an ninh, an toàn tại các điểm tập trung đông người, khu vui chơi…
Nhiều trường hợp vi phạm giao thông như: dừng đỗ không đúng nơi quy định, không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, đi ngược chiều, đi vào đường cấm… đã bị xử phạt trên các tuyến phố: Nguyễn Hiền, Tạ Quang Bửu, Lê Thanh Nghị…
 Ảnh phố Nguyễn Hiền, phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng
Ghi nhận thực tế cho thấy, càng cận Tết, áp lực giao thông và duy trì trật tự đô thị trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt trong 12 quận nội thành, lại càng căng thẳng. Phường Bách Khoa là một trong những phường trọng điểm tại quận nội đô lịch sử Hai Bà Trưng nên cán bộ, chiến sỹ công an phường lại càng phải căng sức trong dịp cao điểm cuối năm.
 Công an phường đã xây dựng kế hoạch tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định để đảm bảo mỹ quan đô thị trên địa bàn phường.
Đến nay, việc kiên trì tuyên truyền, vận động Nhân dân, kết hợp xử phạt nghiêm vi phạm đã cho hiệu quả tích cực. Trật tự, ATGT, văn minh đô thị trên toàn địa bàn phường đã có những chuyển biến rõ rệt.
Trung tá Phạm Xuân Bình chia sẻ, vấn đề lớn nhất là không dễ duy trì được nề nếp trật tự đô thị, đặc biệt là với những người bán hàng rong, quán cóc… “Tuy nhiên, với nỗ lực liên tục, đơn vị sẽ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ” - ông Bình khẳng định.