Phường Đại Mỗ không để chợ cóc tồn tại

Công Tâm
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị ngày 8/9 có bài "Phường Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm: Bất lực trước điểm đen ùn tắc giao thông”, phản ánh việc nhiều năm qua do lực lượng chức năng thiếu quyết liệt trong xử lý vi phạm nên tại tuyến đường 70 đi qua địa phương này mới tồn tại “chợ cóc” chiếm dụng vỉa hè liền kề chợ sáng Đại Mỗ.

Sau khi Báo đăng tải bài viết, UBND phường Đại Mỗ và Công an phường đã tiếp thu, tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, xử lý vi phạm gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị cho tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn. Qua đó, ngày 19/9, UBND phường ban hành kế hoạch chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đoàn thể, tổ dân phố cùng Công an phường  tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân cũng như các tiểu thương buôn bán, kinh doanh ở hai bên đường 70 hiểu rõ chủ trương của TP, quận, cùng nhau thực hiện tốt “Năm trật tự và văn minh đô thị”. Đồng thời, phối hợp ra quân quyết liệt xử lý các trường hợp cố tình chiếm dụng vỉa hè, lòng đường bày bán các loại hàng hóa tạo thành “điểm đen” trên tuyến đường 70 đi qua địa bàn phường khiến thường xuyên xảy ra cảnh ùn tắc giao thông.
Liên quan đến nội dung này, Đại úy Hà Quang Bình - Phó trưởng Công an phường Đại Mỗ thừa nhận, thời gian qua, do Công an phường chưa quyết liệt tuyên truyền, xử lý vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bày bán hàng hóa nên mới xảy ra cảnh ùn tắc giao thông cục bộ đoạn đường 300m liền kề chợ sáng Đại Mỗ. Ngay sau khi UBND phường có văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Công an phường tuyên truyền, vận động và yêu cầu các hộ ký cam kết không vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh. Tuy nhiên, sau đó nhiều hộ vẫn cố tình tái vi phạm. Do vậy, Công an phường đã phải vào cuộc áp dụng các biện pháp mạnh, từ tạm giữ phương tiện, hàng hóa đến xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm.
Những ngày gần đây, chỉ tính riêng khu vực bên ngoài chợ sáng Đại Mỗ, Công an phường đã xử lý 17 trường hợp vi phạm bày bán hàng hóa ở khu vực vỉa hè, xử phạt hơn 5 triệu đồng. Ngoài ra, còn thu giữ 11 biển quảng cáo cùng nhiều đồ vật khác. “Nhờ đó đến nay, khu vực đường 70 đi qua địa bàn phường, đặc biệt đoạn qua chợ sáng Đại Mỗ đã thông thoáng hơn trước. Để ổn định tình hình, thời gian tới, Công an phường tiếp tục duy trì tuần tra, kiểm soát, cương quyết xử lý dứt điểm các trường hợp cố tình tái vi phạm, không để chợ cóc tồn tại nữa” - Đại úy Hà Quang Bình khẳng định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần