Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy Cao điểm dẹp loạn phố Phan Văn Trường

Công Trình – Văn Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong quá khứ, phố Phan Văn Trường, đặc biệt là đoạn qua khu vực chợ Xanh trở thành một trong những điểm nóng về tình trạng vi phạm trật tự đô thị, UTGT trên địa bàn quận Cầu Giấy. Tuy nhiên, thực hiện đợt cao điểm về lập lại trật tự đô thị, với sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng từ quận đến phường, bộ mặt đô thị trên phố Phan Văn Trường đã có những chuyển biến tích cực.

Cụ thể, thực hiện Kế hoạch cao điểm về Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn TP, bắt đầu từ ngày đầu tháng 3, công an phường Dịch Dọng Hậu đã huy động gần 200 lượt cán bộ chiến sỹ, tự quản dân phòng tham gia công tác vận động, tuyên truyền các hộ dân chấp hành nghiêm các quy về sử dụng lòng đường.
Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, các lực lượng chức năng phường Dịch Vọng Hậu cũng kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Cụ thể, tính từ ngày 8 – 22/3, các lực lượng chức năng phường Dịch Vọng Hậu đã xử lý 105 trường hợp vi phạm, phạt tiền 40 triệu đồng. Trong đó, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, hành lang ATGT 1 trường hợp, bày bán hàng rong 4 trường hợp, đỗ phương tiện sai quy định 90 trường hợp, vi phạm các quy định về vệ sinh môi trường 10 trường hợp.

Theo lãnh đạo Công an phường Dịch Vọng Hậu, để ngăn chặn tình trạng tái vi phạm xảy ra trên phố Phan Văn Trường, hiện tại, công an phường hàng ngày vẫn bố trí 4 ca chốt trực tại đây từ 630 đến 11h, từ 11h – 14h, từ 14h – 19h và từ 19h- 22h để giám sát việc chấp hành các quy định trong việc chấp hành các quy định của cơ sở kinh doanh. Cũng theo đại diện Công an phường Dịch Vọng Hậu, mặc dù các lực lượng chức năng vẫn thường xuyên tiến hành kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm. Tuy nhiên, do trong khu vực chưa có điểm trông giữ phương tiện dành cho người dân đến mua sắm tại khu vực chợ Xanh, nên tình trạng người dân dừng đỗ phương tiện ngay dưới lòng đường gây ùn tắc giao thông vẫn diễn ra khá phổ biến. Do đó, để công tác đảm bảo trật tự đô thị trên phố Phan Văn Trường đem lại hiệu quả lâu dài, đề nghị các đơn vị có chức năng xem xét bố trí điểm trông giữ phương tiện trong khu vực để đảm bảo nhu cầu của người dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần