Phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy: Cách ly 2 trường hợp F2 liên quan đến ca dương tính tại Xuân Phương

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 phường Nghĩa Tân vừa ban hành 2 quyết định cách ly y tế tại nơi cư trú phòng, chống dịch Covid-19 đối với 2 trường hợp làm việc tại 1 quán bún đậu trên địa bàn - Nơi F1 của ca dương tính với Covid-19 tại phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm đến ăn.

 Quán bún đậu nơi có 2 nhân viên phải cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19.
Chiều 30/1, trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân Vũ Thị Thủy - Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 phường cho biết, chiều 30/1, UBND phường đã ban hành 2 quyết định cách ly y tế tại nơi cư trú phòng, chống dịch Covid-19 đối với 2 trường hợp tại một quán bún đậu trên địa bàn.
Cụ thể, 2 trường hợp phải cách ly y tế tại nơi cứ trú là bà L.T.N (sinh năm 1972) và ông Q.V.H (sinh năm 1997); Lý do áp dụng biện pháp cách ly: Là F2 liên quan đến bệnh nhân dương tính với Covid-19 tại phường Xuân Phương; địa điểm cách ly là phòng 104C3 (quán Bún đậu), phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy; thời gian cách ly 14 ngày kể từ ngày 30/1/2021 - 12/2/2021.
Theo Chủ tịch UBND phường Nghĩa Tân, để đảm bảo hiệu quả của việc cách ly, UBND phường đã ban hành quyết định cách ly, đề nghị các trường hợp có liên quan không đi khỏi khu cách ly, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, thực hiện đầy đủ các biện pháp y tế như đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt 2 - 3 lần/ngày… Trong trường hợp có biểu hiện bất thường như sốt, ho, khó thở phải báo ngay cho Trạm Y tế phường Nghĩa Tân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần