Phường Trung Văn: "Đoạn đường nở hoa" chào Xuân Tân Sửu

Văn Trọng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Chào mừng thành công Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng và chào xuân Tân Sửu, đồng thời tạo cảnh quan môi trường tại khu dân cư, UBND Phường Trung Văn đã huy động xã hội hóa nguồn kinh phí, công lao động và cây hoa, cây xanh từ các DN và nhân dân trên địa bàn để trồng đoạn đường nở hoa với kinh phí gần 100 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đắc Long- Chủ tịch UBND phường Trung Văn cho biết: “Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Trung Văn lần thứ II, nhiệm kỳ 2020- 2025, Trung Văn xác định mục tiêu xây dựng phường trở thành đô thị văn minh, hiện đại. Để thực hiện mục tiêu này, năm 2021, phường xác định tập trung ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, hạ tầng đô thị của phường theo hướng đồng bộ, hiện đại”.
Lãnh đạo UBND phường Trung Văn cùng các lực lượng Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Cựu chiến binh thực hiện trồng hoa trên tuyến đường.
Sau quá trình huy động xã hội hóa nguồn kinh phí, công lao động và cây hoa, cây xanh từ các doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, ngày 4/2/2021, các lực lượng Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ, Cựu chiến binh… đã thực hiện trồng đoạn đường nở hoa dài 478m với nhiều loại hoa cúc, hoa giấy… tổng kinh phí gần 100 triệu đồng.
 Đây là đoạn đường nằm xa khu dân cư, hai bên là ruộng cấy rau muống, thường xuyên bị các đối tượng đổ đất, trạc thải, phế thải gây mất vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị.
Theo bà Nguyễn Thị Nguyệt- Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 1- phường Trung Văn, tuy đoạn đường chỉ dài gần nửa cây số nhưng việc trồng hoa đã tạo cảnh quan xanh sạch đẹp hơn cho phường. Vì thế, dù công việc cuối năm rất bận rộn, nhưng 40 hội viên Chi hội vẫn hào hứng tham gia đầy đủ.
Dự kiến con đường hoa sẽ hoàn thành trong ngày 5/2
Đoạn đường này hoàn thiện sẽ góp phần phát triển không gian kiến trúc cảnh quan xanh, sạch, đẹp theo đúng quy hoạch và định hướng phát triển của phường Trung Văn.
Đoạn đường này cũng đồng thời tạo điểm nhấn về cảnh quan, gìn giữ môi trường xanh, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, tinh thần, vui chơi của các tầng lớp nhân dân.
 Sau khi hoàn thành, UBND phường sẽ bàn giao cho Hội phụ nữ, Hội Cựu Chiến binh thường xuyên chăm sóc để đoạn đường luôn nở hoa, xanh, sạch, đẹp phục vụ nhân dân.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần