Phường Văn Miếu tràn lan vi phạm trật tự đô thị

Công Trình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ghi nhận của phóng viên trong sáng 28/5 cho thấy, tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Văn Miếu như: Trần Quý Cáp, Ngô Sĩ Liên, Quốc Tử Giám… các vi phạm trật tự đô thị vẫn thản nhiên tồn tại.

Trong khi cả TP đang quyết liệt lập lại trật tự đô thị thì tại phường Văn Miếu, hàng loạt các vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại. Theo ghi nhận của phóng viên trong sáng 28/5, tại một số tuyến phố như: Trần Quý Cáp, Ngô Sĩ Liên, Quốc Tử Giám… các vi phạm trật tự đô thị vẫn thản nhiên tồn tại.
Cụ thể, trên phố Ngô Sĩ Liên, phần lớn diện tích lòng đường, vỉa hè đã bị các hộ kinh doanh lấn chiếm làm nơi họp chợ, dừng đỗ phương tiện từ sáng đến tối. Tiếp đó, tại phố Quốc Tử Giám, đoạn qua số nhà 24, một cửa hàng rửa xe cũng thản nhiên chiếm dụng lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh.
Thậm chí, tại phố Trần Quý Cáp, cách trụ sở Công an phường Văn Miếu chỉ vài chục mét… hàng quán, công trình xây dựng vẫn thản nhiên bày hàng hóa, bàn ghế, vật liệu xây dựng lấn chiếm lòng đường vỉa hè gây cản trở giao thông.
Dưới đây là một số hình ảnh phóng viên báo Kinh tế & Đô thị ghi nhận trong sáng 28/5 trên một số tuyến phố thuộc phường Văn Miếu, quận Đống Đa:
Vỉa hè phố Trần Quý Cáp, hàng hóa, bàn ghế vẫn tràn vỉa hè…
Tại ngõ Ngô Sĩ Liên, hàng quán vẫn bày bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.
  Một công trình xây dựng thản nhiên bày vật liệu xây dựng lấn chiếm vỉa hè. Điều đáng nói, những vi phạm này cách trụ sở Công an phường Văn Miếu không xa.
Đoạn qua số nhà 24 phố Quốc Tử Giám, lòng đường, vỉa hè bị biến thành nơi rửa xe máy.