Phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy: Cương quyết cưỡng chế công trình vi phạm

Đông Phong
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Báo Kinh tế & Đô thị nhận được đơn của một số người dân phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy), kiến nghị về việc xây dựng nhà sai phép chưa xử lý dứt điểm và có hành vi coi thường pháp luật của một hộ dân trên địa bàn.

 Công trình vi phạm trật tự xây dựng. Ảnh: Đông Phong
Nội dung đơn cho biết, căn hộ lô số 8 (khu nhà ở thấp tầng dự án 113, tổ 42 phường Yên Hòa) do Công ty TNHH Thăng Long làm chủ đầu tư xây phần thô. Năm 2014, bà Lê Phương Hoa mua và hoàn thiện ngôi nhà. Quá trình hoàn thiện, bà Hoa đã tự ý cải tạo nhà ở, phá vỡ quy hoạch được phê duyệt. Cụ thể, xây dựng nhà từ tầng 1 lên đến tầng 5 trên diện tích khoảng 20m2 đất không được phép xây dựng công trình. 
Chủ đầu tư dự án đã lập biên bản sai phạm, UBND phường Yên Hòa lập biên bản đình chỉ thi công nên gia đình bà Hoa xin tự tháo dỡ. Tuy nhiên, sai phạm giữ nguyên hiện trạng, tồn tại kéo dài nhiều năm. Cuối năm 2017, gia đình bà Hoa tiếp tục hoàn thiện phần sai phạm, chính quyền lại đình chỉ thi công công trình. Thời điểm này, gia đình bà Hoa gấp rút hoàn thiện công trình sai phạm. Thậm chí, UBND quận Cầu Giấy đã có quyết định cưỡng chế thi hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nhưng gia đình bà Hoa quyết liệt chống đối. Người dân băn khoăn cho rằng liệu có sự vị nể nào đó để công trình tồn tại (?). Người dân mong muốn, chính quyền cơ sở giải quyết dứt điểm vấn đề, củng cố niềm tin của quần chúng Nhân dân trong khu vực.

Phóng viên đã làm việc với ông Đỗ Ngọc Anh – Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa. Ông Ngọc Anh cho biết, công trình vi phạm trật tự xây dựng đúng như người dân phản ánh. Từ năm 2014 cho đến nay, UBND phường Yên Hòa đã nhiều lần lập biên bản xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự xây dựng; tạm dừng cung cấp dịch vụ điện, nước; trục xuất thợ thi công khỏi công trình xây dựng sai phép… Tuy nhiên, gia đình bà Hoa vẫn lén lút hoàn thiện ngôi nhà.

Thông tin về việc hơn 3 năm chưa xử lý dứt điểm sai phạm, ông Ngọc Anh cho biết: Gia đình bà Hoa bất hợp tác nên việc giải quyết gặp không ít khó khăn. Đơn cử, gần đây nhất (tháng 4/2018), tổ công tác phường Yên Hòa đến yêu cầu hoàn trả hiện trạng, người nhà bà Hoa đã mang can đựng chất lỏng, dọa là xăng để đốt công trình và liên tục lăng mạ cán bộ, UBND phường Yên Hòa đã lập biên bản sự việc, báo cáo quận Cầu Giấy. Ngoài ra, UBND phường Yên Hòa đã có văn bản gửi cơ quan chồng bà Hoa thông báo nội dung sự việc và đề nghị phối hợp xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Xử lý dứt điểm sai phạm về trật tự đô thị, tránh phát sinh kiến nghị kéo dài trên địa bàn, UBND phường Yên Hòa tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND quận Cầu Giấy, ban hành kế hoạch cưỡng chế phá dỡ phần công trình vi phạm. Dự kiến, ngày 22/5, UBND phường Trung Hòa sẽ tổ chức cưỡng chế phá dỡ phần công trình vi phạm trật tự đô thị tại lô 8, khu nhà ở thấp tầng dự án 113.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần