Premier League có thể bị kiện nếu không có đội lên hạng

An Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ban tổ chức Premier League có thể đối mặt với việc bị kiện nếu họ chấp nhận phương án kết thúc mùa bóng mà không có đội thăng hạng.

  Rick Parry, trưởng ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Anh (EFL) cảnh báo rằng phương án hoàn tất mùa bóng mà không có đội thăng hạng sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, giải VĐQG Hà Lan đã kết thúc mà không có đội lên hạng, xuống hạng. Một số CLB ở Premier League cũng hy vọng sẽ không có suất xuống hạng nếu giải đấu trở lại.
“Các luật sư có thể sẽ trở nên giàu có hơn nếu điều đó xảy ra. Nếu Premier League chấp nhận phương án không có đội lên hạng, các đội bóng ở giải Hạng Nhất sẽ rất tức giận. Phương án trên sẽ vi phạm thoả thuận giữa chúng tôi, Premier League và FA”, ông Rick Parry tuyên bố.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần