PSG được trao chức vô địch Ligue 1 2019-20

An Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo tiết lộ trên Twitter của nhà báo Joel Domenighetti (L’Equipe) thì ban tổ chức Ligue 1 sẽ chính thức trao chức vô địch cho PSG, đội bóng đang có 68 điểm, hơn đội thứ nhì Marseille 12 điểm, dù đá ít hơn một trận.

Mới đây, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe thông báo các trận bóng đá sẽ chỉ được phép diễn ra từ tháng 9/2020 do Pháp tiến hành giai đoạn phong tỏa tiếp theo chống Covid-19.
Như vậy, Ligue 1 đã buộc phải kết thúc mùa giải sớm. Hiện tại, Pháp lên kế hoạch tiến hành giai đoạn phong tỏa tiếp theo sau khi thời hạn giai đoạn phong tỏa đầu tiên kết thúc vào ngày 11/5 tới. Chính Thủ tướng Pháp Edouard Philippe khẳng định: “Các sự kiện thể thao lớn chỉ có thể diễn ra từ tháng 9/2020. Mùa bóng 2019-20 không thể nối lại”.
Điều mọi người quan tâm bây giờ là liệu Pháp có xác định nhà vô địch Ligue 1 không, hay sẽ không có nhà vô địch như giải Hà Lan (Ajax và AZ bằng điểm nhau) mới đây?
Theo tiết lộ trên Twitter của nhà báo Joel Domenighetti (L’Equipe) thì ban tổ chức Ligue 1 sẽ chính thức trao chức vô địch cho PSG, đội bóng đang có 68 điểm, hơn đội thứ nhì Marseille 12 điểm, dù đá ít hơn một trận. Đây sẽ là chức vô địch Ligue 1 thứ ba liên tiếp và thứ 9 trong lịch sử PSG.
Xếp sau PSG lần lượt là Marseille (56 điểm), Rennes (50) và Lille (49), tuy nhiên, BTC Ligue 1 chưa có quyết định cụ thể về các suất dự Champions League và Europa League mùa sau. Tương tự, các suất rớt hạng cũng chưa được xác định, dù Nimes (27 điểm), Amiens (23), và Toulouse (13) đang nằm ở cuối bảng.