PVN chưa gửi đơn yêu cầu ông Đinh La Thăng bồi thường

Thái San
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/7, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo tổng kết công tác tư pháp quý II/2018. Đại diện Bộ Tư pháp thông tin, phía PVN chưa gửi đơn yêu cầu ông Đinh La Thăng bồi thường.

Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Thanh Thủy thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: Thái San
Trả lời câu hỏi của báo chí về việc thi hành án dân sự đối với ông Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - PVN) với số tiền hơn 600 tỷ đồng, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Thanh Thủy cho hay, vụ việc này đã được TAND TP Hà Nội chuyển sang cho cơ quan thi hành án của Hà Nội, thực hiện các bước theo quy trình để thu hồi tài sản. Cơ quan thi hành án của Hà Nội đang làm thủ tục theo quy định, chưa có kết quả cụ thể. Sau này có kết quả, sẽ thông tin cho báo chí.
Theo Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Nguyễn Thanh Thủy, trong quá trình điều tra vụ án, các cơ quan tố tụng chưa áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời như kê biên, phong tỏa tài sản đối với ông Đinh La Thăng. Việc thu hồi tài sản trong bản án này phải chờ đơn yêu cầu của phía bị hại trong vụ án, đó là PVN. Hiện, phía PVN chưa gửi đơn yêu cầu bồi thường.
"Nghiên cứu hồ sơ vụ án, chúng tôi thấy bản án này chưa áp dụng biệp pháp bảo đảm để thu hồi tài sản. Trong quá trình thi hành án, chúng tôi sẽ xác minh tài sản đối với ông Đinh La Thăng”, ông Thủy thông tin.
Trước đó, chiều 26/6, tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội đưa ra phán quyết đối với ông Đinh La Thăng (nguyên Chủ tịch PVN) và 6 bị cáo trong vụ PVN mất 800 tỷ đồng khi góp vốn vào Ngân hàng Đại Dương (OceanBank).
Theo đó, chủ tọa tuyên y án với 6 bị cáo, trong đó ông Đinh La Thăng lĩnh 18 năm tù. Với bản án 18 năm tù, cộng bản án 13 năm tù trong vụ án xảy ra tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, tổng hợp hình phạt ông Đinh La Thăng lĩnh 30 năm tù. Ngoài ra, tòa tuyên ông Đinh La Thăng phải bồi thường 600 tỷ đồng.