Qatar sẵn sàng đàm phán với các nước Ả Rập nhằm chấm dứt căng thẳng

Nguyễn Phương (Theo Xinhua)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Phát biểu trong cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, ngày 20/7, Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani khẳng định rằng Doha sẵn sàng tổ chức hội đàm mang tính xây dựng với 4 nước thuộc khối Ả Rập nếu họ ngừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Doha.

Ngày 20/7, Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani đã có chuyến thăm Trung Quốc và hội đàm với với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị tại Bắc Kinh.
Trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: Xinhua
Tại cuộc gặp với Ngoại trưởng Vương Nghị, ông Al-Thani cho biết Qatar sẵn sàng tổ chức hội đàm mang tính xây dựng với 4 nước vùng Vịnh nếu họ ngừng can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Doha.
Trong một tuyên bố đưa ra tại Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Ngoại trưởng Al-Thani đã kêu gọi Ả Rập Saudi, Bahrain, Các Ttiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và Ai Cập nỗ lực nhằm chấm dứt căng thẳng ngoại giao hiện nay tại vùng Vịnh.
Ông Al-Thani phát biểu với người đồng cấp Trung Quốc tại Bắc Kinh: "Qatar sẵn sàng khởi động cuộc đàm phán mang tính xây dựng với tất cả các bên nếu họ tôn trọng chủ quyền và không can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Doha, đồng thời tuân thủ luật pháp quốc tế để gây dựng lại niềm tin lẫn nhau và thực hiện bước đi quan trọng hướng đến việc giải quyết tranh cãi hiện nay".
Về phần mình, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cũng hối thúc các nước Ả Rập nhanh chóng đàm phán trực tiếp nhằm chấm dứt khủng hoảng và kêu gọi tất cả các bên kiềm chế.
Ông Nghị cũng cho rằng Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh đóng vai trò quan trọng trong những nỗ lực trước đây nhằm giải quyết các cuộc tranh chấp khu vực.