Quà tháng 5 dâng Người: Sống mãi những ca khúc về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phạm Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 18/5, chương trình biểu diễn nghệ thuật “Quà tháng 5 dâng Người” do báo Văn hóa tổ chức nhân dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018) đã diễn ra tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội).

Theo đó “Quà tháng 5 dâng Người” năm 2018 tiếp tục mang tới khán giả những ca khúc nổi tiếng nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chương trình mở màn với tiết mục hát múa “Hào khí Đại Việt” do ca sĩ Vương Long, nhóm Thăng Long và tập thể diễn viên trình diễn.
 
Với những bản nhạc tha thiết, mượt mà cùng các giọng ca đẹp, “Quà tháng 5 dâng Người” năm 2018 đã khiến gần 1000 khán giả có mặt tại đêm nhạc trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khó quên.
 'Quà tháng 5 dâng Người' mang lại nhiều giây phút xúc động cho khán giả có mặt tại Nhà hát Âu Cơ tối 18/5/2018.
Đêm nhạc “Quà tháng 5 dâng Người” năm 2018 có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Thái Bảo, NSƯT Quốc Hưng, NSƯT Ngọc Khang, NSƯT Phương Thảo... Đặc biệt, chương trình năm nay còn có sự góp mặt của một giọng ca trẻ đến từ nước Mỹ Lilianna Pedroni với ca khúc “Người là Hồ Chí Minh” (sáng tác Ewan MacColl).
 Ca khúc 'Người là Hồ Chí Minh' (sáng tác Ewan MacColl) do giọng ca trẻ đến từ nước Mỹ Lilianna Pedroni thể hiện là món quà đặc biệt BTC chương trình năm nay gửi đến đông đảo khán giả trong dịp kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu (19/5/1890 – 19/5/2018)
Ngoài ra, tại chương trình năm nay, những kỷ niệm, hình ảnh thân thuộc về Hồ Chủ tịch đều được BTC gợi lại qua các ca khúc nổi tiếng như: Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Người Hà Nội, Dấu chân phía trước, Tình đất đỏ miền Đông, Đôi dép Bác Hồ, Tiếng hát giữa rừng Pác Bó, Mùa thu nhớ tiếng Bác, Bác Hồ một tình yêu bao la, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người, Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác, Bác Hồ sống mãi cùng Tây Nguyên, Lời ca dâng Bác, Giai điệu Tổ quốc và Người là Hồ Chí Minh liên khúc Việt Nam ngàn năm gấm hoa...
Các tiết mục tại chương trình 'Quà tháng 5 dâng Người' năm 2018.
Sau phần trình diễn bài hát “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”, NSƯT Ngọc Khang lưu luyến: “Tôi đã từng hát nhiều bài hát về Bác Hồ, cả trong nước lẫn nước ngoài nhưng cảm xúc chưa bao giờ cũ. Thiêng liêng và bồi hồi lắm. Mỗi khi hát ca khúc này, tôi luôn cảm nhận được điều gì đó thân thương như Bác vẫn đang ở đâu đây, ngay cạnh chúng ta”.
 
Theo bà Chu Thị Thu Hằng, Tổng Biên tập Báo Văn Hóa, đại diện BTC, đây là món quà ý nghĩa mà báo Văn hóa muốn dâng tặng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Người. Đồng thời, đây cũng là món quà đặc biệt bằng âm nhạc thể hiện tấm lòng của Báo Văn hóa cùng tập thể các nghệ sĩ mong muốn gửi đến khán giả.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần