Quái xế đua xe trái phép, tông gãy chân thiếu tá cảnh sát giao thông

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 3 ngày qua của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép vẫn diễn ra phức tạp ở một số địa phương.

Tạm giữ nhóm đua xe trái phép tại Hải Phòng ngày 30/4. Ảnh: Công an TP Hải Phòng.
Sáng 3/5, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang) thông tin đang tạm giữ nhóm thanh niên có hành vi tụ tập cổ vũ, và đua xe trái phép trên Quốc lộ 1A.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 2/5, Phòng Cảnh sát giao thông cùng Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Châu Thành phát hiện hàng chục mô tô cùng nhóm nam nữ thanh thiếu niên đang tụ tập cổ vũ và đua xe trái phép.
Khi phát hiện lực lượng chức năng, nhóm thanh niên bỏ chạy tán loạn. Thời điểm này, Nguyễn Hoàng Nam (SN 2002, ngụ xã Long Định, huyện Châu Thành) điều khiển xe máy mang BKS 63B3-036.52, tắt đèn xe, lao thẳng vào tổ công tác và tông trúng Thiếu tá Nguyễn Lê Hồ (Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang).
Cú va chạm mạnh đã làm thiếu tá Hồ gãy chân, xuất huyết não và được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.
Tổng cộng, lực lượng công an đã khống chế, bắt giữ 19 người và 20 xe máy các loại, trong số này có nhiều xe đã qua độ, chế làm thay đổi hình dáng, kết cấu.
Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 3 ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tình trạng đua xe, cổ vũ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng vẫn diễn ra phức tạp ở một số địa phương.
Một số vụ điển hình, như: Ngày 30/4, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hải Phòng) đã phối hợp với Công an quận Đồ Sơn kiểm tra xử lý 21 đối tượng thanh thiếu niên (độ tuổi từ 14 đến 18) vi phạm điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, một số phương tiện không có biển kiểm soát, chạy tốc độ cao trên tuyến, địa bàn quận Đồ Sơn, tạm giữ 21 phương tiện.
Tại An Giang, ngày 1/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phát hiện, tạm giữ 23 đối tượng, 31 xe mô tô thay đổi hình dáng, kết cấu, đặc tính... để xử lý theo quy định. Cùng ngày, 2 nhóm thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển mô tô chạy với tốc độ cao tại Quốc lộ 30 (huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) và Quốc lộ 1 (thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) gây mất trật tự an toàn giao thông.
Lực lượng chức năng đã tổ chức triển khai phương án chặn dừng, bắt giữ 15 xe mô tô, 15 đối tượng có liên quan; trong đó nhiều xe đã thay đổi kiểu dáng, dung tích xi lanh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần