Quận Ba Đình: Hoàn thành đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song quận Ba Đình đã nỗ lực hoàn thành 14/14 chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 mà TP giao, trong đó có 7 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức kế hoạch và giữ vững chỉ tiêu không còn hộ nghèo.

Ngày 15/12, HĐND quận Ba Đình khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2020 tổ chức Kỳ họp thứ 16.
Về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Trung Dũng cho biết, quận Ba Đình ước thu ngân sách đạt 6.953 tỷ đồng, bằng 100,3% dự toán. Chi ngân sách đạt 1.634 tỷ đồng, bằng 85,3% dự toán quận giao và đạt 128% dự toán TP giao. Ước giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản là hơn 535 tỷ đồng, đạt 213,8% kế hoạch TP giao.
 Toàn cảnh Kỳ họp HĐND quận Ba Đình. 
Về quản lý trật tự xây dựng, quận đã cấp 513 giấp phép xây dựng; kiểm soát 579 công trình có hoạt động xây dựng; tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm 10 công trình vi phạm trật tự xây dựng tồn đọng. Về công tác giải phóng mặt bằng, quận đã chỉ đạo thực hiện 42 dự án với tổng diện tích đất thu hồi hơn 50,56 ha, tổng số tổ chức, cá nhân liên quan khoảng hơn 3.800 phương án. Tuy nhiên, công tác giải phóng mặt bằng một số dự án trọng đểm của T.Ư, TP còn chậm tiến độ do các hộ dân còn nhiều đơn kiến nghị và chưa đồng thuận về chính sách bồi thường, hỗ trợ.
Đáng chú ý, Ba Đình là quận ghi nhận ca nhiễm Covid-19 đầu tiên của TP Hà Nội. Quận đã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của T.Ư và TP về công tác phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, đảm bảo cung cấp nhu yếu phẩm, lương thực cho người dân tại các khu vực bị cách ly; rà soát, sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm bệnh, các trường hợp nhập cảnh vào Việt Nam trên địa bàn quận. Quận Ba Đình cũng đã thực hiện hơn 22.300 lượt hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 4,6 tỷ đồng. Thực hiện chi trả tiền hỗ trợ cho hơn 16.000 người là các đối tượng  người có công với cách mạng, người hưởng trợ cấp BTXH hàng tháng, thành viên hộ cận nghèo, người lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19…
Với vai trò là quận trung tâm của Thủ đô, trong thời gian tới quận Ba Đình sẽ tập trung giữ vững an toàn tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là trong suốt thời gian diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và các sự kiến chính trị quan trọng khác…Duy trì thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của TP, công tác di dời các hộ dân ra khởi các nhà chung cư nguy hiểm cấp độ D…
Tại Kỳ họp này, HĐND quận Ba Đình đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2020; đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 với những giải pháp khả thi, phù hợp tình hình thực tiễn của quận. Ngoài ra, HĐND quận sẽ xem xét, quyết nghị một số nội dung mang tính chất định hướng như: Định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025, Định hướng kế hoạch Đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025,… HĐND quận cũng xem xét, thảo luận và thông qua 18 báo cáo và 8 nghị quyết, trong đó có 1 nghị quyết chuyên đề.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần