Quận Ba Đình: Nhịp sống ngày đầu tiên sau khi nới lỏng các hoạt động kinh tế

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày đầu tiên sau khi thành phố Hà Nội quyết định nới lỏng các hoạt động kinh tế xã hội, người dân trên địa bàn quận Ba Đình dường như đã trở lại nhịp sống bình thường.

 Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, bắt đầu từ sáng nay (23/4), nhiều người dân tại Hà Nội đã quay trở lại với công việc sau 22 ngày cách ly toàn xã hội.
 Người dân đã đi lại đông hơn trên đường Nguyễn Thái Học. 
 
 Nhiều cửa hàng đã mở cửa trở lại.
 Một quán phở trên đường Quán Thánh đã đón khách trở lại. 
 Mặc dù thành phố đã quyết định nới lỏng các hoạt động kinh tế, song người dân vẫn phải tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn ở những nơi công cộng, nếu không sẽ bị xử phạt theo quy định. 
 Người dân đi chợ nhộn nhịp ở chợ Ngọc Hà.  

 Người dân tuân thủ đeo khẩu trang khi ra đường. 
 Tuy nhiên, một số quán trà đá vỉa hè vẫn còn hoạt động, mặc dù Thành phố Hà Nội đã có yêu cầu dừng hoạt động tất cả các quán trà đá, trà chanh vỉa hè nhằm đảm bảo an toàn trong công tác phòng, chống dịch cũng như giữ gìn trật tự đô thị. 
 Một số người ngồi trên vỉa hè phố Đội Cấn nhưng không đeo khẩu trang
 Một quán trà đá vỉa hè trên đường Hoàng Hoa Thám.