Quận Ba Đình: Phong trào ''Người tốt, việc tốt'' góp phần thực hiện tốt chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Công Nhân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 30/9, Quận ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ quận Ba Đình tổ chức Hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” năm 2019. Ông Lê Hồng Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã tham dự và chỉ đạo Hội nghị.

Nhiều tập thể và cá nhân được tặng danh hiệu ''Người tốt, việc tốt''.
Bí thư Quận ủy Ba Đình Hoàng Minh Dũng Tiến cho biết, 2019 là năm thứ 27 quận Ba Đình triển khai thực hiện phong trào “Người tốt, việc tốt”. Các phong trào thi đua nói chung và “Người tốt, việc tốt” nói riêng đã phát hiện nhiều tấm gương điển hình trong lao động, sản xuất và góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm 2019.
Năm 2019, quận Ba Đình có 14 tấm gương tiêu biểu được Chủ tịch UBND TP Hà Nội tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt”; 63 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp quận. Tổng kết đợt thi đua cao điểm kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và 20 năm TP Hà Nội được UNESCO công nhận “Thành phố vì hoà bình”, 11 tập thể và 24 cá nhân đã được Chủ tịch UBND quận Ba Đình tặng giấy khen.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đánh giá cao những tập thể, cá nhân được biểu dương của quận Ba Đình. Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, với vị trí đặc biệt quan trọng, là trung tâm chính trị - hành chính của cả nước, quận Ba Đình cần tiếp tục phát huy, khích lệ và lan toả các phong trào thi đua, đóng góp tích cực cho an ninh, chính trị và nâng cao đời sống nhân dân.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần