Quận Ba Đình ra quân Năm An toàn giao thông 2018

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 26/1, UBND quận Ba Đình đã tổ chức Lễ ra quân Năm An toàn giao thông 2018, cao điểm đảm bảo trật tự đô thị, VSMTchào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất.

Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình Nguyễn Trung Dũng cho biết, trong những năm qua, quán triệt đầy đủ và nghiêm túc các chương trình, kế hoạch của UBND TP, Nghị quyết của Quận uỷ - HĐND quận về thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị”, UBND - Ban chỉ đạo 197 từ quận đến cơ sở đã xây dựng nhiều kế hoạch, huy động mọi lực lượng triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự, trật tự đô thị, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận.
 Toàn cảnh lễ ra quân.
Đặc biệt, UBND quận đã triển khai Kế hoạch 209 với tiêu chí 4 không: Không sử dụng mái che, mái vẩy, quảng cáo rao vặt; Không vứt rác, đổ rác bừa bãi sai quy định; Không lấn chiếm, sử dụng vỉa hè, lòng đường; Không để xe, dừng đỗ xe sai quy định. Tạo bước đột phá, làm thay đổi diện mạo 4 tuyến phố xuyên tâm, tạo tiền đề triển khai thực hiện trên toàn địa bàn quận.
Để công tác đảm bảo trật tự ATGT, trật tự đô thị, VSMT đem lại hiệu quả thiết thực, Phó Chủ tịch UBND quận Ba Đình đề nghị các lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện có hiệu quả “Năm trật tự và văn minh đô thị” và triển khai thực hiện năm “Phát huy hiệu lực hiệu quả của hệ thống chính trị”, xác định công tác giữ gìn trật tự giao thông, trật tự đô thị, VSMT là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt, thực sự hiệu quả đi vào chiều sâu.
Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBDN quận Ba Đình Nguyễn Trung Dũng yêu cầu các đơn vị căn cứ kế hoạch của quận xây dựng kế hoạch của cơ quan đơn vị mình, trước mắt là cao điểm từ nay đến Tết nguyên đán triển khai lực lượng tập trung xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm về an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường; đồng thời duy trì hiệu quả những kết quả đạt được, không để xảy ra tình trạng tái vi phạm; tập trung thực hiện trên các tuyến phố, đặc biệt tại 4 tuyến phố: Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Cầu Giấy; Giảng Võ - Láng Hạ; Văn Cao - Liễu Giai - Nguyễn Chí Thanh và Đội Cấn, các khu vực tồn tại vi phạm trật tự, mỹ quan đô thị.