Quận Ba Đình thực hiện có hiệu quả việc trồng cây xanh

Công Trình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 23/2, tại trường THCS Phan Chu Trinh, quận Ba Đình đã tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Mậu Tuất năm 2018.

Lãnh đạo quận Ba Đình tham gia trồng cây tại Lễ phát động Tết trồng cây xuân Mậu Tuất 2018.
Tại buổi lễ, lãnh đạo quận Ba Đình cho biết, thực hiện lời dạy của Bác Hồ và nối tiếp truyền thống do Bác Hồ gây dựng hơn 57 năm qua, phong trào “Tết trồng cây” gắn với việc “Chăm sóc và bảo vệ cây xanh” luôn được quận Ba Đình triển khai sâu rộng và hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội.
Hàng năm, quận Ba Đình luôn quan tâm chỉ đạo rà soát số lượng cây cần trồng mới, trồng bổ sung, trồng thay thế trên địa bàn các phường, các đơn vị, trường học để kịp thời thực hiện việc trồng cây mới để quận ngày càng xanh, sạch, đẹp. Cùng với đó, quận Ba Đình đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, vận động cán bộ, Đảng viên và Nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chăm sóc và bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường.
 
Cũng theo lãnh đạo quận Ba Đình, năm 2018, TP Hà Nội phấn đấu trồng mới được từ 300.000 - 350.000 cây xanh, hướng đến mục tiêu trồng mới 1 triệu cây xanh. Do đó, để chung tay với TP phấn đấu hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu đề ra, quận Ba Đình đề nghị các đơn vị, các phường, các đoàn thể thuộc quận thực hiện có hiệu quả, thiết thực kế hoạch UBND quận đã ban hành về việc tổ chức Tết trồng cây. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây.
Đồng thời, UBND quận đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các phường huy động lực lượng tổ chức trồng cây tại các tuyến ngõ phố, trường học, khu dân cư, các khu đất trống… nhằm đảm bảo và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch, số lượng cây trồng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần