Quận Bắc Từ Liêm có 156.228 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 84,83%

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tính đến 14 giờ ngày 23/5, tỷ lệ cử tri đi bầu toàn quận Bắc Từ Liêm đạt 84,83%, nơi đạt tỷ lệ cao nhất là 95,11% tại phường Đức Thắng.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử quận Bắc Từ Liêm tính đến 14 giờ ngày 23/5, đã có 156.228 cử tri trên địa bàn tham gia đi bầu cử, đạt tỷ lệ 84,83%. Trong đó, các phường đạt tỷ lệ cao là  phường Đức Thắng với tổng số 6.521 cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 95,11%; phường Liên Mạc với 7.108 cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 95,09%; phường Thượng Cát với  tổng số 5.309 cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 93,12%.
 Cử tri quận Bắc Từ Liêm đi bỏ phiếu.
Theo Ủy ban Bầu cử quận Bắc Từ Liêm, số cử tri trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm 184.395 cử tri tại 138 khu vực bỏ phiếu.
Ghi nhận chung tại các đơn vị bầu cử quận Bắc Từ Liêm cho thấy, các cử tri trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm tham gia bầu cử với tinh thần phấn khởi, ý thức trách nhiệm cao và nghiêm túc thực hiện những quy định về quy trình bỏ phiếu và phòng chống dịch bệnh.
Công tác tổ chức bầu cử được thực hiện chu đáo, đúng luật, không có tình huống phức tạp xảy ra, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao vào đầu giờ sáng. Các phường cũng trang bị đầy đủ các điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa điểm bỏ phiếu theo sự chỉ đạo của TP và quận. Theo Ủy ban Bầu cử quận Bắc Từ Liêm, các tổ bầu cử đã tổ chức khai mạc theo đúng thủ tục quy định, bảo đảm thời gian, thể thức trang trọng, nghiêm túc. Cử tri thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, đi bầu cử đông đủ. Trong điều kiện rất đặc thù do ảnh hưởng của dịch Covid-19, thực hiện chỉ đạo của TP và quận, các địa phương đã thực hiện rất tốt đồng thời hai nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa tổ chức cuộc bầu cử bảo đảm tiến độ thời gian, phát huy dân chủ, đúng quy định pháp luật. Cử tri đi bầu cử đông nhưng thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.
 Đoàn công tác của Thành uỷ Hà Nội đã đi kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm.
Sáng cùng ngày, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết cùng Đoàn công tác của Thành uỷ Hà Nội đã đi kiểm tra công tác tổ chức bầu cử tại quận Bắc Từ Liêm.
Qua kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ Hoàng Trọng Quyết đã ghi nhận, biểu dương quận Bắc Từ Liêm thực hiện chu đáo, kỹ lưỡng công tác chuẩn bị; chỉ đạo tổ chức lễ khai mạc trang trọng, ngắn gọn. Quận đã bám sát tình hình để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, đã bảo đảm chặt chẽ công tác phòng, chống dịch Covid-19... Hệ thống điều hành công tác tổ chức bầu cử được kết nối thông suốt 100% từ quận đến phường. Cử tri đi bầu cử đã thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19 và đặc biệt đều phấn khởi.
Để ngày bầu cử là ngày vui trọn vẹn, không chỉ đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao, bầu đúng, bầu đủ mà còn bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành uỷ đề nghị quận Bắc Từ Liêm tiếp tục theo sát tình hình, tuyệt đối không được chủ quan, lơi là trong mọi tình huống; bảo đảm an toàn tuyệt đối về an ninh trật tự, an toàn phòng dịch Covid-19.