Quận Bắc Từ Liêm tổ chức 23 phiên chợ hàng Việt

Thanh Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 24/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổng kết 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Bắc Từ Liêm Vương Văn Thân cho biết, sau 10 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, quận Bắc Từ Liêm đã có được những kết quả tích cực. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động đã tích cực chủ động phối hợp với tham gia, tổ chức hội chợ thương mại giới thiệu sản phẩm hàng Việt nhằm đưa hàng Việt có chất lượng đến tay người tiêu dùng.
Hàng năm, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động đều duy trì việc tổ chức chợ hoa, cây cảnh phục vụ Nhân dân đón Tết. Đặc biệt, dịp Xuân Kỷ Hợi 2019 đã tổ chức 15 điểm hội chợ, thu hút hàng ngàn người tham dự. Tổng doanh thu của các hội chợ hoa cây cảnh đạt trên 1,5 tỷ đồng.
 Phó Bí thư thường trực Quận ủy Bắc Từ Liêm Nguyễn Công Khanh trao thưởng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
Sau 5 năm thành lập quận, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động tổ chức được 23 phiên chợ hàng Việt tại các phường, tạo điều kiện cho các DN đưa 72 chuyến hàng hóa sản xuất trong nước tới giới thiệu, quảng bá sản phẩm hàng Việt tới Nhân dân.
Ban Chỉ đạo Cuộc vận động đã chú trọng đến việc lựa chọn chủ đề, địa điểm tổ chức hội chợ giới thiệu sản phẩm hàng Víệt tới Nhân dân: Tổ chức hội chợ đồ gia dụng tại phường Xuân Tảo; hội chợ kích cầu hàng tiêu dùng tại công viên Hòa Bình; hội chợ gian hàng mùa đông; hội chợ “Chương trình Tuần hàng Việt”; đưa đến 7 gian hàng giới thiệu sản phẩm nghề truyền thống: May mặc Cổ Nhuế, hoa Tây Tựu, cây cảnh Đông Ngạc, giò Chèm Thụy Phương - Thượng Cát, bánh kẹo Xuân Đỉnh - Xuân Tảo, tham gia liên hoan Du lịch Làng nghề truyền thống Hà Nội - Việt Nam; sản phẩm may mặc của phường Cổ Nhuế 2 tham gia hội chợ hàng Việt; hội chợ “Khuyến mại” từ ngày 18 đến ngày 24/4/2019…
Hội Cựu chiến binh, Hội LHPN quận đã nghiêm túc triển khai thực hiện các đợt Hội chợ hàng Việt và đã đưa tới giới thiệu các sản phẩm của doanh nhân. Trong đó, sản phẩm búp bê mang màu sắc 54 dân tộc Việt của Hội LHPN quận đã được TP vinh danh và khen thưởng sản phẩm sáng tạo.
Thời gian qua, quận đã tập trung chỉ đạo, tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi trục lợi kinh doanh, tiêu thụ hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng. Theo đó, mỗi năm, quận tiến hành kiểm tra, xử lý từ 180 đến 200 vụ, thu nộp ngân sách Nhà nước từ 1,3 đến 2 tỷ đồng, trị giá hàng tịch thu từ 250 đến 330 triệu đồng, giá trị hàng thiêu hủy từ 300 đến 450 triệu đồng.
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã có tác động lan tỏa đến đời sống xã hội, nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến về hành động, tạo thành thói quen mua sắm, sử dụng hàng Việt Nam của đại đa số các tầng lớp Nhân dân và người tiêu dùng. Chất lượng hàng hóa sản xuất trong nước ngày càng được nâng cao, giá cả phù hợp, khiến cho thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi theo hướng ưu tiên mua sắm, sử dụng hàng Việt, số lượng hàng hóa, nhóm hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ Việt Nam đã chiếm tới trên 90% tổng số hàng hóa bán ra tại các siêu thị, các chợ trên địa bàn quận. Một số DN đã có được nhiều sản phẩm được bình chọn hàng Việt Nam chất lượng cao, đặc biệt sản phẩm bánh cốm Bảo Minh đã chiếm lĩnh được thị trường của những người tiêu dùng khó tính như Nhật Bản. Kết quả thực hiện Cuộc vận động đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế quận duy trì sự ổn định và đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế từ 14-15% từ năm 2009 đến nay.
Tại hội nghị, Quận ủy đã trao thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.