Quận Bắc Từ Liêm: Huy động trên 4 tỷ đồng xây nhà cho 27 hộ nghèo

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Hiện nay, quận Bắc Từ Liêm có 0,86% hộ nghèo (595 hộ). Lãnh đạo quận quyết tâm đến cuối năm 2019 giảm còn 0,4% hộ nghèo.

Hôm nay 16/8, Quận ủy – HĐND - Ủy ban MTTQ quận Bắc Từ Liêm cùng lãnh đạo các phường tổ chức Lễ khởi công Trao hỗ trợ xây nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm năm 2019.
Tới dự Lễ khởi công có Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Trương Quang Thiều; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UNND quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương; lãnh đạo các ban ngành cùng đại diện 25 hộ gia đình được hỗ trợ xây nhà.
 Bí thư, Phó Bí thư Quận ủy Bắc từ Liêm trao kinh phí tượng trưng hỗ trợ cho các hộ nghèo xây nhà. Ảnh: Thủy Trúc
Tại Lễ khởi công, Trưởng phòng LĐTB&XH Bắc Từ Liêm Chu Thị Thu Hà thông tin: Thực hiện Kế hoạch công tác giảm nghèo năm 2019 trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, UBND các phường đã tiến hành rà soát, tổ chức bình xét, lên danh sách, lập hồ sơ đủ điều kiện theo đúng hướng dẫn. Công tác bình xét, lập hồ sơ, thẩm định hồ sơ được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan.
Ngày 18/7/2019, Phòng LĐTB&XH Bắc Từ Liêm đã phối hợp với Chi hội Tán trợ chữ thập đỏ Tình người, Hội Chữ thập đỏ Quận và Ủy ban MTTQ Quận tổ chức 6 đoàn đi thẩm định tại 9 phường với 31 hộ. Kết quả có 27 hộ đủ điều kiện nhận hỗ trợ từ các nguồn.
Cụ thể, hỗ trợ theo cam kết giữa Hội Chữ thập đỏ TP Hà Nội, Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình người và UBND quận Bắc Từ Liêm.
Trong đó, kinh phí hỗ trợ của Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ Tình người hỗ trợ 25 nhà với tổng kinh phí 807 triệu đồng. Kinh phí quận huy động 26 nhà, mức 30 triệu đồng/hộ với  tổng kinh phí 780 triệu đồng. Ngoài ra, Chi hội Kế toán quận hỗ trợ 1 nhà của phường Tây Tựu trị giá 120 triệu đồng.
Bên cạnh sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị, còn có nguồn lực từ họ hàng, anh em của các gia đình cam kết hỗ trợ với tổng kinh phí 2.366.500.000 đồng. Chi hội Tán trợ Chữ thập đỏ tình người còn huy động hỗ trợ toàn bộ tiền gạch lát nền và mái tôn nhựa cho các hộ có nhu cầu, góp phần nâng tổng kinh phí các nguồn cam kết hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có đối tượng bảo trợ xã hội là 4.073.500.000 đồng.
 Lãnh đạo quận Bắc Từ Liêm trao đổi với anh Chu Viết Hà - đại diện hộ gia đình nghèo được hỗ trợ xây nhà. Ảnh: Thủy Trúc 
 “Đây là việc làm được Quận ủy, HĐND, UBND quận Bắc Từ Liêm cùng các phường quyết tâm thực hiện trong thời gian qua. Đến nay trên địa bàn quận Bắc từ Liêm vẫn còn 595 hộ nghèo. Chúng tôi đã chia ra những đối tượng, có các giải pháp để thoát nghèo, giảm tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn quận” - Phó Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương khẳng định.
Đồng thời cho biết, hiện nay quận Bắc Từ Liêm còn 0,85% hộ nghèo. Lãnh đạo quận quyết tâm đến cuối năm sẽ giảm còn 0,4%.
Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm mong muốn các hộ nghèo được nhận hỗ trợ vượt qua hoàn cảnh khó khăn, cố gắng vươn lên xây dựng kinh tế gia đình vững mạnh và thoát nghèo bền vững.
Tại Lễ khởi công, Phó Bí thư Quận ủy Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương đề nghị các đồng chí Đảng ủy, UBND các phường tích cực kêu gọi các nhà hảo tâm, bằng mọi giải pháp và việc làm tích cực để giảm tỉ lệ hộ nghèo. Có như thế, mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đến năm 2020 quận Bắc Từ Liêm giảm còn 0,2% hộ nghèo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần