Quận Cầu Giấy gắn biển tên phố Nghĩa Đô

Trình Vũ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 10/2, UBND phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy đã tổ chức lễ gắn biển tên phố Nghĩa Đô cho đoạn đường từ ngã ba giao cắt đường Hoàng Quốc Việt tại tòa nhà Sunset (ngõ 100, đường Hoàng Quốc Việt cũ), đến chung cư Đông Đô có độ dài 600m, rộng 10,5m.

Nghĩa Đô là tên một phường thuộc quận Cầu Giấy, cũng là tên một vùng đất có truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng lâu đời. Nơi đây có nghề dệt nổi tiếng, nghề làm giấy sắc phong Họ Lại, kẹo mạch nha làng An Phú.
 
Trước cách mạng, xã Nghĩa Đô gồm 4 thôn Tiên Thượng (làng Tân), Trung Nha (làng Nghè), Vạn Long (làng Dâu) và An Phú thuộc tổng Dịch Vọng, huyện Từ Liêm, phủ Quốc Oai, trấn Sơn Tây. Sau khi giải phóng Thủ đô tháng 10/1954, xã Nghĩa Đô được sáp nhập với xã An thái thành xã Thái Đô.
Đến năm 1961, làng An Thái được đưa về quận Ba Đình. Còn lại xã Nghĩa Đô thuộc huyện Từ Liêm. Ngày 13/10/1982, thị trấn Nghĩa Đô được thành lập. Ngày 1/9/1997, quận Cầu Giấy được thành lập theo Nghị định số 74/CP của Chính Phủ, thị trấn Nghĩa Đô trở thành phường Nghĩa Đô của quận Cầu Giấy.
 
Tên phố Nghĩa Đô chính thức được sử dụng theo Quyết định số 8984/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ góp phần thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, quản lý hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong các hoạt động giao dịch kinh tế, văn hóa, xã hội đồng thời giáo dục truyền thống văn hóa, cách mạng cho thế hệ trẻ.
Cũng theo quyết định này, trên địa bàn quận Cầu Giấy còn có 02 tuyến phố khác được điều chỉnh độ dài gồm phố Doãn Kế Thiện và phố Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần