Quận Cầu Giấy phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2025
Kinhtedothi - Ngày 22/4, UBND quận Cầu Giấy và Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2025.
Phát động hưởng ứng Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2025, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung cho biết: Trong những năm qua, quận Cầu Giấy đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có sự đóng góp to lớn, trực tiếp và không thể thiếu của đội ngũ công nhân, lao động trên địa bàn. Các phong trào thi đua, sáng kiến trong cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động... đã lan tỏa sâu rộng, góp phần đưa Cầu Giấy trở thành một trong những quận phát triển năng động, văn minh, hiện đại của Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung phát biểu tại Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2025. Ảnh: Trần Oanh.
Quận Cầu Giấy xác định được tầm quan trọng đó nên luôn tích cực quan tâm chỉ đạo, tăng cường công tác quản lý nhà nước về ATVSLĐ trên địa bàn, triển khai các hoạt động thiết thực, hiệu quả như: đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ATVSLĐ; năm 2024 đã chi 450.000.0000 đồng để tặng quà, khám sức khỏe miễn phí cho hơn 450 người lao động có hoàn cảnh khó khăn...
Năm 2025, Tháng hành động về ATVSLĐ có chủ đề: “Tăng cường đánh giá, nhận diện nguy cơ, rủi ro và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm ATVSLĐ tại nơi làm việc, tháng Công nhân có chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới”. Đây không chỉ là khẩu hiệu hành động mà còn là mục tiêu, định hướng để toàn xã hội, từ cấp chính quyền đến DN và người lao động cùng đồng hành thực hiện.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Lê Đình Hùng và Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cầu Giấy Nguyễn Văn Chiến khen thưởng cho các tập thể có nhiều thành tích trong công tác ATVSLĐ năm 2024. Ảnh: Trần Oanh.
Tại Lễ phát động Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung đề nghị các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các DN, cơ sở sản xuất kinh doanh, công nhân, người lao động tập trung thực hiện một số nội dung: Các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, DN quán triệt sâu sắc và triển khai các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2025 với quyết tâm cao, hoạt động cụ thể, nội dung thiết thực, phương thức phù hợp với tình hình của ngành, địa phương.
Bên cạnh đó là tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về ATVSLĐ, xử lý nghiêm các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản nhà nước, DN và công dân...
Các phòng, ban, ngành, cơ quan hướng dẫn các đơn vị, DN tăng cường công tác triển khai công tác ATVSLĐ, chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, kiểm soát, phòng ngừa các yếu tố nguy hiểm tại DN, phòng ngừa tai nạn lao động do ngã, điện giật, vật rơi, cháy nổ và tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động tại đơn vị.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động tại nơi làm việc; giữa người lao động với tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và các đơn vị nhà nước; tổ chức tuyên truyền, huấn luyện an toàn lao động cho người lao động và tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm lo, hỗ trợ cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Các cơ quan, đơn vị, DN định kỳ sơ kết, tổng kết công tác ATVSLĐ để kịp thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, thực hiện, khen thưởng, động viên những tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác ATVSLĐ, nâng cao và phát huy vai trò, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác ATVSLĐ trên địa bàn quận.
Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung cũng mong đội ngũ công nhân, người lao động quận Cầu Giấy tiếp tục phát huy truyền thống cần cù, sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, góp phần xây dựng lực lượng lao động chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập và phát triển.

Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội Khu vực I Dương Thị Minh Châu giới thiệu những điểm mới về Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 và Bảo hiểm y tế cho người lao động và người sử dụng lao động. Ảnh: Trần Oanh.
Hưởng ứng Lễ phát động, ông Nguyễn Đức Hạnh – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghệ VMO Holdings cung cấp các giải pháp toàn diện về dịch vụ tư vấn và phát triển phần mềm cho biết: Trong những năm qua, công ty đã triển khai các hoạt động về ATVSLĐ tại các dự án. Và trong gần 13 năm hoạt động, công ty không có tai nạn nào xảy ra. Thành tựu này không chỉ là một cột mốc, là minh chứng cho sự nỗ lực tập thể và cam kết kiên định của công ty trong việc đặt ATVSLĐ là yếu tố ưu tien hàng đầu.
Với những kết quả đã đạt được, Công ty CP Công nghệ VMO Holdings tin tưởng và hy vọng rằng, ban lãnh đạo cùng tập thể cán bộ, nhân viên sẽ đoàn kết, thống nhất, tiếp tục sáng tạo, đổi mới, quyết tâm duy trì các hoạt động về công tác ATVSLĐ trong năm 2025. Và, cố gắng phát huy công tác ATVSLĐ ngày một tốt hơn, tạo môi trường làm việc an toàn cho người lao động.
Ngay sau Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2025, quận Cầu Giấy tổ chức tập huấn Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH và các văn bản hướng dẫn thi hành đến người lao động và người sử dụng lao động.

Ngày 18/4 diễn ra Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân TP Hà Nội năm 2025
Kinhtedothi – Chiều 9/4, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh đã chủ trì buổi họp Ban Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân TP Hà Nội năm 2025.

Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân TP Hà Nội năm 2025
Kinhtedothi – Ngày 18/4, tại huyện Thạch Thất, UBND TP Hà Nội và Liên đoàn Lao động TP Hà Nội tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2025.

TP Hồ Chí Minh: đa dạng các hoạt động trong Tháng Công nhân
Kinhtedothi - Tháng Công nhân lần thứ 17 vừa được khai mạc tại TP Hồ Chí Minh là dịp để ôn lại truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam và đội ngũ công nhân TP trong các giai đoạn đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời củng cố tình đoàn kết quốc tế của giai cấp vô sản.