Quận Cầu Giấy: Trao tặng 328 Huy hiệu Đảng đợt 3/2

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 11/1, Quận ủy Cầu Giấy đã trao tặng 328 Huy hiệu Đảng dịp 3/2/2019 cho các đảng viên lão thành đang sinh hoạt trên địa bàn.

Lãnh đạo quận ủy Cầu Giấy trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên
Cụ thể, trong dịp này quận Cầu Giấy có 2 đồng chí nhận Huy hiệu 65 tuổi Đảng, 15 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 39 đồng chí nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng, 82 đồng chí nhận Huy hiệu 50 tuổi Đảng, 58 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 68 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 64 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Đảng viên Nguyễn Duy Kim - Bí thư Chi bộ 2, Đảng bộ phường Trung Hòa, đại diện cho các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng trong dịp này cho biết, Huy hiệu Đảng là một kỷ vật thiêng liêng, là phần thưởng cao quý mà Đảng đã ghi nhận quá trình rèn luyện, phấn đấu của tôi. Đồng thời, đây cũng là sự động viên, khích lệ, nhắc nhở và giao nhiệm vụ cho tôi phải rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa để luôn xứng đáng là một đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh.
“Dưới lá cờ vinh quang của Đảng, trước tất cả các đồng chí có mặt trong buổi lễ long trọng này, tôi xin hứa, tuyệt đối trung thành với Đảng, tin tưởng vào đường lối của Đảng, chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng tư dưỡng, rèn luyện làm tròn trách nhiệm của một đảng viên, phấn đấu cho sự nghiệp cách mạng của đảng đến hơi thở cuối cùng” - đảng viên Nguyễn Duy Kim, người nhận Huy hiệu 55 tuổi Đảng nhấn mạnh.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Bùi Tuấn Anh chúc mừng các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng trong dịp này; đồng thời, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy mong rằng các đang viên được nhận Huy hiệu Đảng dịp này cũng như toàn thể đảng viên của Đảng bộ quận sẽ nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của người chiến sĩ cộng sản, phát huy những kinh nghiệm dày dạn của bản thân trong quá trình hoạt động, công tác trước đây, tiếp tục có những đóng góp thiết thực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ quận và rộng hơn nữa là đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, phấn đấu xây dựng quận Cầu Giấy ngày càng văn minh hiện đại.