Quận Cầu Giấy: Yêu nước bằng những việc làm cụ thể

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 70 năm đã trôi qua kể từ ngày Hồ Chủ tịch viết “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” (11/6/1948 – 11/6/2018) và 49 năm ngày Người mãi mãi đi xa, nhưng những lời kêu gọi đó vẫn đầy tính hiện thực, thúc giục tinh thần thi đua của mỗi người dân Việt Nam yêu nước nói chung và Nhân dân quận Cầu Giấy nói riêng.

Những con số ấn tượng
Còn nhớ, năm 1948, trước tình hình đất nước gặp rất khó khăn, nhằm kêu gọi, động viên toàn thể dân tộc phát huy mọi khả năng, cống hiến cho Cách mạng, Ban Thường vụ T.Ư Đảng ra chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc. Để triển khai Chỉ thị này, ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Mở đầu Lời kêu gọi, Bác viết: “Mục đích thi đua ái quốc là gì? Và Người trả lời: “Diệt giặc đói khổ, diệt giặc dốt nát, diệt giặc ngoại xâm”. Đến nay, đất nước đã không còn bóng giặc ngoại xâm, kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân đã từng bước được nâng cao. Tiếp nối tinh thần đó, trong những năm qua, các tổ chức đoàn thể, tầng lớp Nhân dân quận Cầu Giấy đã ra sức thi đua yêu nước bằng những việc làm cụ thể, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân, đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn.
 Công tác thi đua yêu nước là nhiệm vụ thường xuyên được quận Cầu Giấy quan tâm thực hiện.
Trao đổi với chúng tôi, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung chia sẻ, hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” ngay từ đầu năm, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể quận Cầu Giấy đã phát động, cam kết hoàn thành nhiều chỉ tiêu để chào mừng sự kiện này. Đơn cử, trong lĩnh vực GD&ĐT, quận đã hoàn thành kế hoạch năm học 2017 - 2018, chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững. Quận có nhiều học sinh giỏi đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi TP (120 giải, tăng 9 giải nhất so với năm học trước). Ngành y tế quận đã khám và chữa bệnh cho 12.332 lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ. Trong đó, khám BHYT 10.404 lượt người, tăng 46% so với cùng kỳ.

Đối với lĩnh vực LĐTB&XH, quận đã tổ chức thăm, tặng quà các đối tượng, gia đình chính sách; tặng sổ tiết kiệm; xây dựng nhà tình nghĩa; sửa chữa nhà bia tưởng niệm; tổ chức khám chữa bệnh cho người có công; tổ chức đoàn đi viếng các nghĩa trang Liệt sỹ; Tổ chức truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc các gia đình, các đối tượng chính sách. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, hiện nay, Cầu Giấy là quận đầu tiên của TP không còn hộ nghèo theo chuẩn mới. Cùng với đó, công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, quận luôn duy trì các chương trình Quốc gia về y tế, dân số, gia đình và trẻ em, công tác vệ sinh phòng dịch, vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt, quận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; chương trình “Ngân hàng bò” chung tay cùng các huyện nghèo, xã biên giới xây dựng nông thôn mới; hiến máu tình nguyện. Công tác cứu trợ xã hội ước đạt hơn 3,6 tỷ đồng; Tổ chức được 22 đợt hiến máu, tiếp nhận 3.650 đơn vị máu, đạt 170% kế hoạch TP giao.

Kim chỉ nam của mọi hoạt động thi đua

Theo lãnh đạo quận Cầu Giấy, nhằm phát huy những kết quả và thành tích đạt được, khắc phục các mặt hạn chế, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, quận Cầu Giấy chính thức phát động “Đợt thi đua nước rút hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2018”, tiếp tục triển khai phong trào “Người tốt, Việc tốt” năm 2019. Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy Trịnh Thị Dung nhấn mạnh, việc tiếp tục các biện pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc thi “Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt”. Phát động phong trào thi đua học tập, làm theo gương điển hình tiên tiến tại địa phương, đơn vị, kịp thời tổng kết mô hình, điển hình và khen thưởng, động viên, khuyến khích các điển hình tiên tiến phấn đấu vươn lên, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng.
Cán bộ, công chức, viên chức quận Cầu Giấy tích cực tham gia hiến máu cứu người.
Lãnh đạo quận Cầu Giấy chia sẻ, trong những năm qua, hưởng ứng Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo luôn tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm. Nhân dân quận Cầu Giấy luôn nhiệt thành hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể. Mỗi cá nhân, tập thể tùy theo nhiệm vụ, chức năng được giao cần phải thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân. Đơn cử như công tác quản lý trật tự đô thị, công tác thi đua phải gắn với việc đẩy nhanh tiến độ, tạo chuyển biến mạnh trong công tác giải phóng mặt bằng. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng và quản lý đô thị, tập trung nguồn vốn đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và giải quyết các vấn đề dân sinh gắn với bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường; các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Đối với công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thi đua là cần phải giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền, trách nhiệm và quy định của pháp luật. Tập trung giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc ngay từ cơ sở, không để các vụ việc tồn đọng kéo dài...

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra, Phó Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy nhấn mạnh, các đơn vị cần đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền, giáo dục truyền thống; phổ biến giáo dục pháp luật; tổ chức phát động và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, có những chương trình hành động, chỉ tiêu thi đua cụ thể, công khai, lồng ghép với phong trào “Người tốt, Việc tốt” nhằm tập hợp, thu hút mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng, tham gia, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2018 tạo tiền đề cho việc thực hiện và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019... nhằm mục tiêu xây dựng quận Cầu Giấy phát triển ổn định.

Về phát triển kinh tế của quận Cầu Giấy: Năm 2008 thu ngân sách Nhà nước đạt 1759,37 tỷ đồng. Đến năm 2018 là 8362,3 tỷ đồng. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ thương mại tăng bình quân 17,6%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng tăng bình quân 13%/năm. Chi ngân sách năm 2008 đạt 712,86 tỷ đồng, dự chi năm 2018 là 1599,73 tỷ đồng. Trên tất cả các lĩnh vực như văn hóa giáo dục, lao động thương binh và xã hội, văn hóa thông tin, quản lý đô thị, đất đai, xây dựng công trình cơ sở hạ tầng, môi trường đô thị, an ninh quốc phòng, xây dựng chính quyền và đối ngoại hợp tác phát triển đều có những thành tích đáng kể.


Nhiệm vụ trọng tâm trong những giai đoạn tiếp theo được Quận ủy, HĐND, UBND quận Cầu Giấy xác định đó là tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết của Đảng, TP, quận, đề ra những chương trình hành động cụ thể, kế hoạch công tác phù hợp. Tập trung phát triển kinh tế theo cơ cấu dịch vụ thương mại, công nghiệp xây dựng. Hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, hạ tầng xã hội, bảo vệ ,môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa, nâng cao chất lượng giáo dục, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch vững mạnh, cải cách hành chính mạnh mẽ và xây dựng hình ảnh quận Cầu Giấy đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nhân ái vì cộng đồng theo hướng văn minh hiện đại.