Quân đội Syria chuẩn bị giải phóng al - Suwayda từ tay IS

Lan Hương (Theo CNN)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Quân đội chính phủ chuẩn bị tấn công tiêu diệt nhóm khủng bố, ẩn náu trong hoang mạc giữa thủ đô Damascus và al-Suwayda.

Ngày 25/7, quân đội Syria đã phát động cuộc phản công dữ dội, giành lại tất cả các ngôi làng bị IS đánh chiếm trong ngày và tiêu diệt 12 tay súng nhóm khủng bổ Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng trong cuộc đọ súng, bao vây toàn bộ một nhóm IS bên trong làng Shbeiki.
 
Ngày 26/7, thống đốc al-Suwayda Amer al-Ashi trả lời cuộc phỏng vấn của đài phát thanh Sham FM Syria cho biết, binh sĩ quân đội Syria và các chiến binh địa phương tiêu diệt hơn 75 tay súng IS. Quân đội Syria đẩy lùi cuộc tấn công của nhóm khủng bố trên vùng nông thôn miền đông tỉnh Al - Suwayda ngày 25/7. 
Ông Al-Ashi khẳng định rằng các làng Shbeiki, Shureihi, Rami và Duma, bị IS chiếm đã được quân đội Syria giành lại. 
Kênh truyền hình RT TV cho biết, số người chết trong vụ tấn công khủng bố ở al-Suwayda tăng lên đến 215, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Theo đó, đã có khoảng 180 người bị thương, một số đông đang trong tình trạng nguy kịch. 
Hàng nghìn binh sĩ quân đội Syria và lực lượng vũ trang địa phương đang tập trung trên miền đông al-Suwayda. 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần