Quận Đống Đa chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp chặt chẽ, bài bản

Công Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 16/6, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung dẫn đầu đoàn công tác số 3 của Ban Thường vụ Thành uỷ Hà Nội làm việc với Ban Thường vụ quận uỷ Đống Đa về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, Bí thư Quận ủy Đống Đa Hà Minh Hải cho biết, Đảng bộ quận Đống Đa có số lượng đảng viên đông nhất trong số đảng bộ cấp trên cơ sở trực thuộc Thành ủy, với 29.279 đảng viên. Hiện nay, Đảng bộ quận có 82 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc (65 đảng bộ, 17 chi bộ).
 Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại buổi làm việc với quận Đống Đa
Tính đến ngày 16/6/2020, đã có 81/82 tổ chức cơ sở Đảng đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 (1 tổ chức cơ sở Đảng chưa tiến hành đại hội là Đảng bộ Công ty cổ phần Giống cây trồng Việt Nam).
Theo Bí thư Quận ủy Đống Đa, Ban Chấp hành Đảng bộ quận thường xuyên quan tâm chỉ đạo cấp ủy, chính quyền từ quận đến cơ sở chú trọng công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những thắc mắc đều được cấp ủy cơ sở giải đáp kịp thời nên đã hạn chế tối đa việc phát sinh đơn, thư khiếu nại, tố cáo, bảo đảm ổn định tình hình trong thời gian chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.
Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy đã chỉ đạo thực hiện củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng gắn với rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ trước đại hội. Công tác nhân sự cấp ủy được thực hiện công khai, dân chủ, khách quan, đúng quy trình, quy định.
Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Đống Đa nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến tổ chức trong 3 ngày 21, 22 và 23/7.
Nghiêm túc, sáng tạo trong thực hiện công tác tổ chức Đại hội Đảng

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung ghi nhận biểu dương đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp của Ban Thường vụ quận Đống Đa theo Chỉ thị 35 của Bố Chính trị và kế hoạch 155 của Thành uỷ Hà Nội.

Quận Đống Đa đã thực hiện nghiêm túc, sáng tạo trong thực hiện công tác tổ chức đại hội. Sự nghiêm túc được thể hiện quận đã hoàn thành khối lượng công việc đồ sồ, đã đi được 2/3 chặng đường - chỉ còn 1 cơ sở Đảng chưa tổ chức đại hội và Đại hội của Quận.

Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa được chuẩn bị từng bước, thận trọng và bài bản. Với đặc thù địa bàn dân cư đông, số lượng đảng viên lớn, trong quá trình tổ chức thực hiện, Quận ủy đã có nhiều sự kết hợp, vận dụng sáng tạo, tiêu biểu là gắn việc chuẩn bị nhân sự cho đại hội với phục vụ đề án chính quyền đô thị. Việc triển khai lấy ý kiến đóng góp vào Báo cáo chính trị, công tác nhân sự được triển khai bài bản, chặt chẽ. Quận cũng đã làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; quan tâm giải quyết tốt vấn đề đơn thư…

Trưởng đoàn kiểm tra số 3 nhận định, Đại hội Đảng bộ quận Đống Đa được chuẩn bị từng bước, thận trọng và bài bản.

 Quang cảnh buổi làm việc
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP yêu cầu quận Đống Đa tiếp tục triển khai nhiệm vụ kép vừa chỉ đạo tổ chức Đại hội đảng bộ vừa phòng chống dịch Covid -19 và phát triển kinh tế xã hội hiệu quả; tạo mọi điều kiện cho Doanh nghiệp và người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, xây dựng quận Đống Đa ngày một phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Quận ủy Đống Đa quan tâm tới vấn đề thu ngân sách, trong đó chú ý thực hiện chính sách giãn, hoãn nộp thuế cho các đối tượng được ưu tiên, đồng thời, đôn đốc giải ngân đầu tư công, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và các hộ kinh doanh trên địa bàn…