Quận Đống Đa gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 15/1, Quận Đống Đa đã tổ chức lễ gắn biển công trình Trụ sở Quận ủy – HĐND - UBND quận chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020); tổng kết phong trào thi đua năm 2019 và phát động thi đua năm 2020.

 Gắn biển công trình Trụ sở Quận ủy – HĐND - UBND quận Đống Đa chào mừng kỷ niệm 90 nămNgày thành lập Đảng
Năm 2018, UBND TP Hà Nội chấp thuận cho UBND quận Đống Đa được đầu tư xây dựng mới công trình Trụ sở hành chính Trụ sở Quận ủy – HĐND - UBND quận Đống Đa có địa chỉ tại số 59 – 61 phố Hoàng Cầu (phường Ô Chợ Dừa). Với sự quyết tâm và cố gắng của đơn vị chủ đầu tư, các nhà thầu thi công xây dựng, công trình đã hoàn thành vượt tiến độ đề ra. Công trình được đưa vào sử dụng từ ngày 2/1/2020 đáp ứng sự mong mỏi của cán bộ, công chức. Đồng thời, góp phần tăng cường phục vụ các tổ chức và Nhân dân trên địa bàn. Tại buổi lễ, công trình Trụ sở Quận ủy – HĐND - UBND quận Đống Đa đã vinh dự đón nhận Bằng Công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
Theo báo cáo tổng kết, năm 2019, phong trào thi đua yêu nước quận Đống Đa tiếp tục có nhiều đổi mới, ngày càng thiết thực, hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị. Cụ thể, kinh tế của quận duy trì tăng trưởng, thu chi ngân sách thực hiện hiệu quả. Tổng thu ngân sách Nhà nước của quận đến hết ngày 30/12/2019 là hơn 13.265 tỷ đồng (đạt 124,34 % kế hoạch).
Công trình Trụ sở Quận ủy – HĐND - UBND quận Đống Đa được Chủ tịch UBND TP Hà Nội cấp Bằng Công nhận công trình chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
Ngoài các chỉ tiêu về kinh tế, năm 2019, trong các lĩnh vực khác quận Đống Đa đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Trong đó, công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng. Quận đã tập trung nguồn lực, triển khai thực hiện nhiều dự án phục vụ đời sống Nhân dân như: Xây dựng và lắp đặt thiết bị thể thao tại 16 sân chơi; xây dựng mới 6 trường học, 29 nhà sinh hoạt cộng đồng tại các khu dân cư; xây dựng nhà Văn hóa quận, Trung tâm Thể dục thể thao quận cơ sở 2....
Tại chương trình, quận Đống Đa đã phát động phong trào thi đua, tiếp tục phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2020 và của cả nhiệm kỳ 2015 – 2020; thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2020; triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Người tốt, việc tốt” trên tất cả các lĩnh vực; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển biền vững; tăng cường quản lý đất đai, đô thị, quản lý tài nguyên và cải thiện chất lượng môi trường...
 Lực lượng chức năng phường Khương Thượng thực hiện thu gom rác, chất thải rắn tại phố Trường Chinh.
Sáng cùng ngày, UBND phường Khương Thượng (quận Đống Đa) cũng tổ chức ra quân thực hiện đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn phường năm 2020. Mục đích tạo sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Trong đó, gắn trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các đơn vị, tổ chức trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn. Ngoài ra, tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức về chấp hành luật về trật tự, an toàn giao thông.
Theo thông tin từ UBND phường Khương Thượng, lực lượng chức năng của phường đã tiến hành xử phạt về trật tự xây dựng với lỗi không che chắn, để vật liệu xuống vỉa hè lòng đường 11 trường hợp; tháo dỡ 9 băng rôn quảng cáo; thu giữ 11 biển hiệu cửa hàng ko đúng quy định; phá dỡ 5 bục bệ, cầu dắt xe không đúng quy định. Ngoài ra, thực hiện kẻ vạch sơn vỉa hè toàn tuyến phố Tam Khương và phối hợp Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận, Urenco Chi nhánh Đống Đa thu gom 100m3 rác, chất thải rắn.
Đáng chú ý, thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm trật tự ATGT và trật tự đô thị dịp tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trong 1 tháng qua công an phường đã xử phạt 52 vụ. Trong đó, trật tự đô thị 25 vụ và trật tự giao thông là 27 vụ.