Quận Đống Đa gắn biển công trình trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện

Tin, ảnh: Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 5/5, UBND quận Đống Đa đã tổ chức Lễ gắn biển công trình trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện nhân dịp kỷ niệm 63 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2017).

Dự án trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện chính thức khởi công ngày 10/5/2016. Công trình được xây dựng trên khu đất rộng gần 2.800m2, diện tích xây dựng hơn 1.018m2 bao gồm: Nhà học và hiệu bộ có quy mô 4 tầng, bố trí 20 nhóm lớp học và các phòng hiệu bộ, phòng đa chức năng... Sau khi khánh thành, với cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học hiện đại, đồng bộ nhà trường sẽ đảm bảo cho việc dạy học theo đúng chuẩn Quốc gia.
Lãnh đạo TP Hà Nội cùng lãnh đạo quận Đống Đa gắn biển công trình trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện chào mừng 63 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ.
Hiện nay, công trình trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện đã được hoàn thành khang trang, sạch đẹp, hiện đại theo tiêu chuẩn trường chuẩn Quốc gia và đã được bàn giao cho Ban giám hiệu nhà trường quản lý đưa vào sử dụng khoảng tháng 3/2017.

Theo Chủ UBND quận Đống Đa Nguyễn Song Hào, công trình trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện hoàn thành và đưa vào sử dụng đã đáp ứng hoàn thành chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn Quốc gia của quận và TP. Đặc biệt, giảm tải cho việc tuyển sinh bậc tiểu học, cũng như đáp ứng được lòng mong mỏi, nhu cầu, nguyện vọng của Nhân dân phường Hàng Bột nói riêng và trong quận Đống Đa nói chung. Đây cũng là công trình thật sự có ý nghĩa được khánh thành đúng vào dịp chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần