Quận Đống Đa: Hơn 200 vận động viên tham dự hội thi các môn thể thao người cao tuổi

Nguyên Bảo
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 6/10, quận Đống Đa tổ chức Hội thi các môn thể thao người cao tuổi quận năm 2020.

 100 hội viên người cao tuổi quận Đống Đa thể hiện màn đồng diễn "Khoẻ vì nước".
Theo Ban tổ chức, hội thi nhằm mục đích chào mừng 1010 năm Thăng Long - Hà Nội; 66 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2020); Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII; 29 năm quốc tế người cao tuổi (1/10/1991 – 1/10/2020) và thành công Đại hội đại biểu quận Đống Đa lần thứ XXVIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). 
Tham dự hội thi năm nay có hơn 200 vận động viên ưu tú đến từ 16 phường. Đây được xem như là một sân chơi lành mạnh và cần được nhân rộng để thể dục dưỡng sinh thực sự là “chìa khoá vàng” cho sức khoẻ người cao tuổi. Đồng thời, giúp người cao tuổi sống vui, sống khoẻ và nêu gương tốt cho thế hệ trẻ, cộng đồng noi theo. Các vận động viên sẽ tham dự thi 3 môn: Thể dục dưỡng sinh, bóng bàn, cờ tướng.
 Vận động viên người cao tuổi phường Láng Thượng thể hiện phần thi với môn thể dục dưỡng sinh.
Được biết, để hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện sức khoẻ theo tấm gương Bác Hồ vĩ đại”, Câu lạc bộ sức khoẻ ngoài trời quận Đống Đa đến nay đã thu hút được 1.500 vận động viên đến từ các phường trên địa bàn quận. Trong quá trình hoạt động, Câu lạc bộ đã thường xuyên tổ chức giao lưu các môn thể thao với các đơn vị trong và ngoài quận; tham gia đầy đủ các giải cho TP tổ chức.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần