Quận Đống Đa: Lập lại trật tự trên đường Láng

Trần Long – Phương Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong những ngày qua, lực lượng chức năng quận Đống Đa đã ra quân giải tỏa các vi phạm, lập lại trật tự trên tuyến đường Láng, thuộc địa bàn các phường: Ngã Tư Sở, Thịnh Quang, Láng Hạ, Láng Thượng.

Theo phản ánh, hiện tượng hàng rong lấn chiếm vỉa hè tại đường Láng làm nơi kinh doanh bắt đầu từ khoảng 8 giờ sáng đến hết giờ tan tầm. Do đây là tuyến đường rộng và mật độ giao thông cao nên những người kinh doanh túi xách, ba lô, mũ bảo hiểm đều xếp hàng hóa ngay trên giải phân cách để chào mời khách qua đường.
Không những vậy, những người bán hàng này còn dựng đủ các loại ô dù, bàn ghế tạm bợ để trưng bày hàng hóa. Cùng với đó, dọc tuyến đường này, dân cư sinh sống, kinh doanh, buôn bán, dựng bục bệ, cầu dẫn xe, mái che, mái vẩy, biển hiệu quảng cáo… gây mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường và ùn tắc giao thông.
 Lực lượng chức năng giải tỏa vi phạm trên tuyến đường Láng thuộc địa bàn phường Ngã Tư Sở. Ảnh: Thái San
Trong những ngày ra quân, lực lượng chức năng quận Đống Đa và các phường: Ngã Tư Sở, Thịnh Quang, Láng Hạ, Láng Thượng đã tổ chức xử lý, giải tỏa các trường hợp xây dựng bục bệ, cầu dẫn xe, treo đặt biển quảng cáo, làm mái che, mái vẩy, để chướng ngại vật trong hành lang an toàn đường bộ gây cản trở giao thông và mất mỹ quan đô thị.
Đồng thời, xử lý, giải tỏa hàng rong, các xe dừng, đỗ sai quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè… Do được tuyên truyền, vận động từ trước, các hộ kinh doanh ven đường đã chấp hành và không gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình giải tỏa vi phạm.

Trong những ngày ra quân, quận Đống Đa đã tuyên truyền, thông báo và ký 890 bản cam kết không vi phạm các quy định về vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, biển hiệu quảng cáo... với các hộ gia đình, DN trên tuyến đường Láng. Đồng thời, tháo dỡ 1.980m bục bệ, cầu dẫn xe, tháo dỡ 2.150 biển hiệu, phướn quảng cáo sai quy định, đảm bảo vệ sinh tuyến phố sạch sẽ... Ngoài ra, tạm giữ, xử lý 120 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, dừng đỗ xe sai quy định, sử dụng hè, đường kinh doanh buôn bán sai quy định, phạt bằng tiền 18,7 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Đoàn Đức Quang - Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT quận Đống Đa cho biết, trước khi tổ chức giải tỏa, lực lượng chức năng quận Đống Đa và các phường đã tuyên truyền, vận động bà con qua hệ thống loa truyền thanh. Nhiệm vụ này nhằm tăng cường công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương, tạo sức mạnh đồng bộ trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý và giải tỏa vi phạm, lập lại trật tự, kỷ cương trong việc giữ gìn, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ, góp phần chống ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông trên tuyến đường Láng.
“Lực lượng chức năng kiên quyết xử lý và giải tỏa các trường hợp lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, hành lang an toàn đường bộ. Tuyến đường Láng sau giải tỏa sạch đẹp, đảm bảo đường thông, hè thoáng, không bị tái lấn chiếm để sử dụng vào mục đích khác ngoài mục đích giao thông. Sau giải tỏa, Ban chỉ đạo 197 các phường sẽ quản lý duy trì chống tái lấn chiếm” - ông Quang chia sẻ.
Trong khi đó, Trưởng phòng Đô thị quận Đống Đa Hà Anh Tuấn cho hay, UBND quận đã yêu cầu UBND và Công an các phường có tuyến đường chạy qua phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình trật tự đô thị tại khu vực đường Láng. Việc quản lý trật tự đô thị cần làm thường xuyên kết hợp với theo dõi, giám sát để xử lý nghiêm các vi phạm hàng ngày (nếu có). Cùng đó, quận tiếp tục duy trì cơ chế kiểm tra, thông tin phản ánh và kết quả thực hiện giải quyết vi phạm trật tự đô thị qua nhóm zalo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần