Quận Đống Đa: Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân

Phương Nguyên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 12/10, Công an quận Đống Đa đã tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, tác hại của ma túy và cách phòng tránh cho cán bộ và Nhân dân phường Trung Liệt.

Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Trưởng Công an quận Đống Đa phát biểu khai mạc hội nghị 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Trưởng Công an quận Đống Đa cho biết, thông qua buổi tuyên truyền với nội dung, mục đích giúp cho các cá nhân, hộ gia đình, cơ sở kinh doanh nhận thức, hiểu rõ đường lối chính sách của Đảng, các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; cách nhận biết một số loại ma túy, tác hại của ma túy và cách phòng tránh. Từ đó, giúp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, chấp hành pháp luật, từng bước làm giảm các hành vi vi phạm, xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Bên cạnh đó, thông qua tuyên truyền, tăng cường sự phối hợp có hiệu quả giữa Công an quận với các ban - ngành, đoàn thể của phường trong việc phổ biến giáo dục pháp luật sát với tình hình thực tế, nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác phòng ngừa, đảm bảo thực hiện tốt các quy định của Luật giao thông đường bộ, đấu tranh có hiệu quả với tệ nạn ma túy, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại phường Trung Liệt 

Tại buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các báo cáo viên thuộc Học viện Cảnh sát Nhân dân và Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 1 đã truyền đạt nhiều kiến thức quan trọng, bổ ích liên quan đến phòng chống ma túy và an toàn giao thông.

Thời gian tới, Công an quận Đống Đa tiếp tục triển khai hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại các phường trên địa bàn.