Quận Đống Đa tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đường phố

Hà Ánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày vừa qua, các lực lượng chức năng quận Đống Đa (Hà Nội) đã quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc, quán triệt công nhân tăng cường thu gom rác thải ở nhiều vị trí xung quanh vườn hoa, thảm cỏ trên địa bàn.

Công nhân vệ sinh môi trường Công ty Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco 4) tăng cường dọn dẹp vệ sinh tại tuyến đường đi bộ trên phố Thái Hà
Báo Kinh tế & Đô thị ngày 11/3 có bài “Khi vườn hoa… ngập rác” phản ánh tình trạng rác thải vứt bừa bãi ở nhiều vị trí xung quanh vườn hoa, thảm cỏ tại một số tuyến phố, cộng với tình trạng đan xen những cây hoa lụi dần… gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan đô thị.
Đoàn Thanh niên phường Láng Hạ (quận Đống Đa) thu dọn rác tại thảm hoa trên đường Huỳnh Thúc Kháng sáng 13/3.

Sau khi tiếp nhận phản ánh của Báo, các lực lượng chức năng quận Đống Đa đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan, tăng cường tổ chức thu gom rác thải tại các vị trí xung quanh vườn hoa, thảm cỏ trên tuyến phố Thái Hà, Huỳnh Thúc Kháng… giải quyết dứt điểm tình trạng trên, đảm bảo mỹ quan đường phố.

 

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn cho biết: “Trước thực trạng trên, những ngày vừa qua quận đã chỉ đạo đồng bộ các đơn vị tăng cường xử lý rác thải. Thời gian tới sẽ không để tái diễn tình trạng trên, yêu cầu chính quyền các phường giao cho tổ dân phố, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên phối hợp cùng công ty môi trường duy trì tuyến phố xanh - sạch - đẹp…”.

“Đồng thời, đẩy mạnh truyên truyền nâng cao ý thức người dân trong việc góp phần bảo vệ môi trường. Cùng với đó, các lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử phạt người xả rác bừa bãi” - Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Hà Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần