Quận Đống Đa thu ngân sách đạt hơn 4.900 tỷ đồng

Trần Long
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 28/6, HĐND quận Đống Đa khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã khai mạc kỳ họp thứ bảy, nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

 Quang cảnh kỳ họp HĐND quận Đống Đa
Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Đống Đa Lê Tiến Nhật khẳng định: Với tinh thần đoàn kết, nhất trí, nỗ lực quyết tâm cao từ quận đến cơ sở, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Đống Đa đã nỗ lực, phấn đấu khắc phục khó khăn, đề ra nhiều giải pháp toàn diện để triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018. 
Theo đó, kinh tế quận tiếp tục tăng trưởng khá và thu ngân sách quận ước thực hiện đến hết 18/6 là hơn 4.915 tỷ đồng (đạt 58,43 % kế hoạch); an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm, công tác quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông được tiếp tục triển khai thực hiện cơ bản hiệu quả. Công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện các dự án được tập trung chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, đem lại những chuyển biến rất tích cực...

Tại kỳ họp này, HĐND quận sẽ đánh giá toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và các mặt công tác khác 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; thảo luận và thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 6 tháng cuối năm 2018; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016 - 2020; chương trình giám sát của HĐND quận năm 2019; việc phát triển hệ thống giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn quận giai đoạn 2018 - 2020…

Kỳ họp cũng sẽ dành một buổi chất vấn và trả lời chất vấn các nội dung được cử tri quan tâm. Qua đó đưa ra những giải pháp hữu hiệu trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện để tiếp tục duy trì đà phát triển và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2018 đã đề ra.