Quận Đống Đa tổ chức thi tuyên truyền quy tắc ứng xử nơi công cộng

Thiên Bình
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/7 UBND Quận Đống Đa tổ chức Hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn quận năm 2018.

Theo Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa, hội thi là dịp để góp phần giữ gìn và phát triển truyền thống, văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước cũng như xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.
 Phần thi chào hỏi của phường Láng Thượng
Đồng thời, từng bước xây dựng, hình thành những chuẩn mực văn hóa nhằm điều chỉnh lời nói, thái độ, hành vi cá nhân, tổ chức nơi công cộng trên địa bàn quận. Các nội dung, hình thức tuyên truyền tuyên truyền phải phù hợp với mọi tầng lớp Nhân dân, có hình thức giáo dục và nhắc nhở các hành vi vi phạm Quy tắc ứng xử nơi công cộng đảm bảo thuyết phục, hiệu quả.
Tham gia hội thi có 21 đội và dự thi 3 nội dung: Phần thi chào hỏi được thể hiện bằng các hình thức thơ, ca, hò, vè, tiểu phẩm ngắn (trong đó, mỗi đội tự giới thiệu sơ lược về đặc điểm của đơn vị, kết quả thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng và đội tuyển tham gia dự thi); Phần thi kiến thức bao gồm 1 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi tình huống; Phần thi cuối cùng là phần tuyên truyền (mỗi đơn vị dàn dựng một tiểu phẩm nhằm thể hiện sự sáng tạo, khả năng ứng xử, tuyên truyền về Quy tắc ứng xử nơi công cộng trong thực tiễn của địa phương.
Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức đã trao Giải Nhất cho đội phường Nam Đồng; 2 giải Nhì thuộc về đội phường Ô Chợ Dừa và Ngã Tư Sở; 3 giải Ba thuộc về đội thi đến từ phường Trung Phụng, Thịnh Quang và Khương Thượng; các đội thi còn lại đồng giải Khuyến khích. Đội thi phường Nam Đồng cũng là đơn vị đại diện cho quận Đống Đa tham dự hội thi Tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng cấp TP.