Quận Đống Đa tôn vinh người hiến máu tiêu biểu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 14/6, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện quận Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu trên địa bàn quận năm 2016.

Trong 5 năm qua (từ 2011 – 2015), cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận và các ban ngành đoàn thể thì phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) quận Đống Đa còn nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp Nhân dân, học sinh, sinh viên… Nhờ vậy, phong trào HMTN trên địa bàn quận đã ngày càng được phát triển mạnh mẽ hơn.
Nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận giấy khen tại Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu quận Đống Đa năm 2016.
Nhiều tập thể, cá nhân đã được nhận giấy khen tại Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu quận Đống Đa năm 2016.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh với các hình thức phong phú, đa dạng. Đồng thời, đối tượng hiến máu cũng được mở rộng ở tất cả các khu vực và lứa tuổi. Điều này được thể hiện ở việc, từ năm 2009 – 2015, tổng lượng máu tiếp nhận đều đặn tăng lên qua các năm (năm 2009 là 900 đơn vị máu, năm 2015 là 3.508 đơn vị máu). Ngoài ra, Hội chữ thập đỏ quận Đống Đa đã tổ chức nhiều ngày hiến máu lớn tại các cơ sở, tuyến phố hiến máu với sự tham gia của hàng ngàn người. Theo đó, qua 5 năm đã tổ chức được 241 buổi hiến máu, thu được 18.897 đơn vị máu và vượt 133% chỉ tiêu TP giao. Với những kết quả trên, trong 5 năm qua đã có 15 tập thể và 32 cá nhân đã được Ban chỉ đạo vận động HMTN TP tôn vinh, khen thưởng…
Tại Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu quận Đống Đa đã thu hút được nhiều người tham gia hiến máu.
Tại Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu quận Đống Đa đã thu hút được nhiều người tham gia hiến máu.
Để phong trào HMTN trên địa bàn quận tiếp tục được phát triển, trong thời gian tới, Ban chỉ đạo vận động HMTN quận Đống Đa sẽ tiếp tục kiện toàn ban chỉ đạo từ quận đến cơ sở, đồng thời thành lập ban chỉ đạo tại các trường, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và phát triển mạng lưới tuyên truyền viên, tình nguyện viên vận động hiến máu tại các cơ sở. Bên cạnh đó, sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động trên các phương tiện thông tin đại chúng đến các tầng lớp Nhân dân và các nhà quản lý lãnh đạo về công tác HMTN. Ngoài ra, ban chỉ đạo các cấp sẽ phối hợp chặt chẽ với các ban ngành thành viên ban chỉ đạo quận trong việc chỉ đạo phong trào ở địa phương; quan tâm nâng cao chất lượng tư vấn chăm sóc và tôn vinh những người hiến máu; tạo điều kiện hỗ trợ đảm bảo chính sách và quyền lợi của người HMTN…