Quận Đống Đa tuyên truyền quy tắc ứng xử khi tham gia giao thông

Lê Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 19/8, UBND quận Đống Đa tổ chức lễ phát động triển khai mô hình tuyên truyền quy tắc ứng xử “cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng” và “đoàn xe tuyên truyền về ứng xử văn hoá, vệ sinh môi trường, chấp hành giao thông”.

Sau lễ phát động và triển khai thực hiện mô hình tuyên truyền “Bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp” và mô hình “Chung cư văn hoá, ứng xử lịch thiệp, tôn trọng không gian chung” tại chung cư Sky City 88 Láng Hạ, UBND quận Đống Đa tiếp tục triển khai phát động thực hiện mô hình tuyên truyền “Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng” và mô hình “Đoàn xe tuyên truyền về ứng xử văn hoá, vệ sinh môi trường, chấp hành giao thông”.

Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Phan Hồng Việt cho biết: Mô hình tuyên truyền “Cơ quan xanh, nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng” và mô hình “Đoàn xe tuyên truyền về ứng xử văn hoá, vệ sinh môi trường, chấp hành giao thông” trên địa bàn quận được triển khai với các nội dung: Gắn việc tuyên truyền, vận động và tổ chức thực hiện với các nhiệm vụ công tác; các phong trào, cuộc vận động, các chương trình, kế hoạch về xây dựng đời sống văn hoá, cải cách hành chính, quản lý trật tự đô thị, của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể quần chúng.
 Đoàn xe diễu hành của quận Đống Đa về Quy tắc ứng xử khi tham gia giao thông. Ảnh: Lại Tấn.
Các đơn vị trên địa bàn quận vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động thực hiện tốt Quy tắc ứng xử khi tham gia giao thông; tổ chức cuộc thi viết về nét đẹp văn hoá công sở. Hưởng ứng phong trào “Vì môi trường trong sạch, phụ nữ và nhân dân Thủ đô không đổ rác ra đường, nơi công cộng”. Ngoài ra, đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Đống Đa đảm nhận tuyến đường thanh niên tự quản, vệ sinh môi trường tại các cơ quan, trường học, khu dân cư vào chiều thứ sáu, sáng thứ 7 hàng tuần, gương mẫu thực hiện cuộc vận động “Toàn dân không vứt, đổ rác ra đường phố và nơi công cộng”.

Bên cạnh đó, Quận Đống Đa cũng cho đăng tải nội dung Quy tắc ứng xử trên cổng thông tin điện tử. Niêm yết tại trụ sở làm việc của 100% các cơ quan, đơn vị thuộc quận và 21 phường trên địa bàn quận. Biên tập, in hàng nghìn tờ Quy tắc ứng xử tại cơ quan cho các cán bộ, nhân viên và tờ gấp Quy tắc ứng xử nơi công cộng, phát tới từng hộ gia đình trên địa bàn quận. In sổ tay Quy tắc ứng xử văn minh du lịch phát tới các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, cơ sở lưu trú du lịch, điểm du lịch… trên địa bàn quận. Đặc biệt, lắp đặt gần 200 bảng Quy tắc ứng xử nơi công cộng khổ lớn tại 109 vườn hoa, sân chơi, công viên, hồ nước và 52 di tích lịch sử văn hoá; treo 156 bảng Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại các Nhà sinh hoạt cộng đồng, thư viện công cộng.
Đồng thời, quận còn lồng ghép tuyên truyền Quy tắc ứng xửthông qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt câu lạc bộ; phổ biến tại các cuộc họp tổ dân phố, khu dân cư. Tổ chức hội thi tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng từ phường đến quận và tham gia chung khảo cuộc thi cấp Thành phố. Gắn việc tuyên truyền thực hiện quy tắc ứng xử với nội dung các hội thi như: Tổ trưởng dân phố thân thiện 2017, Dân vận khéo 2019, và sắp tới là hội thi Tuyên truyền viên pháp luật và Báo cáo viên giỏi.

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, nhân viên và người lao động quận Đống Đa đã hưởng ứng và tham gia lễ diễu hành Quy tắc ứng xử nơi công cộng xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh tại các tuyến phố trên địa bàn như: Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học, Lê Duẩn.