Quận Hà Đông: Phạt gần 60 xe quá khổ, quá tải

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Từ đầu năm 2021 tới nay, Đội Thanh tra GTVT phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông trật tự quận Hà Đông đã xử phạt gần 60 trường hợp xe quá khổ, quá tải.

Phó Đội trưởng Đội Thanh tra GTVT quận Hà Đông Tưởng Đỗ Hiển cho biết, bước sang năm 2021, công tác phối hợp giữa đơn vị và Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hà Đông càng được tăng cường, đem lại hiệu quả nổi bật hơn trước.
 Liên ngành Thanh tra GTVT - Cảnh sát giao thông trật tự quận Hà Đông kiểm tra, cân tải trọng xe tải của Công ty Cường Linh sáng 31/3.
“Cùng với Đội CSGT số 7, Phòng CSGT, Công an TP, 2 đơn vị chúng tôi đã tăng cường, ráo riết xử lý vi phạm về giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn quận. Trong đó tập trung vào vi phạm của xe khách liên tỉnh, xe vận tải hàng hoá” - ông Hiển thông tin.
Ba tháng đầu năm nay, riêng trong lĩnh vực xe vận tải hàng hoá, Liên ngành đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính gần 60 trường hợp phạt tiền 250 triệu đồng. Trong đó lỗi quá tải xử phạt gần 100 triệu đồng, còn lại là các vi phạm như: tự ý cơi nới thành thùng, để rơi vãi vật liệu, chất thải gây mất vệ sinh môi trường.
Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông trật tự, Công an quận Hà Đông, Trung tá Vũ Tuấn Anh cho biết thêm, nhiều thương hiệu xe tải thường xuyên hoạt động trên địa bàn quận đã bị xử lý quyết liệt, đúng lỗi, không nương nhẹ.
“Ví dụ như trong sáng ngày 31/3, liên ngành đã phát hiện, lập biên bản xử phạt một xe tài của Công ty Cường Linh với 3 lỗi: điều khiển xe ko chạy đúng thời gian qui định; để rơi vãi hàng hoá; chở vượt trọng tải cho phép trên 30%. Trường hợp này đã bị phạt tổng cộng 22,5 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 2 tháng, xử phạt cả DN” - ông Tuấn Anh cho hay.
Tài xế điều khiển xe tải Cường Linh ký biên bản vi phạm hành chính.
Liên quan đến công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nói chung, Phó đội trưởng Đội Thanh tra GTVT quận Hà Đông Tưởng Đỗ Hiển cho biết do địa bàn cửa ngõ có khá nhiều tuyến đường giao cắt, liên thông với nhiều khu vực có nguồn vật liệu xây dựng nên không ít DN vận tải vẫn cố tình luồn lách, né tránh để chở quá tải, gây mất trật tự, ATGT, ô nhiễm môi trường, đặc biệt là về đêm.
Việc phối hợp chặt chẽ giữa ba đơn vị: Thanh tra GTVT, Cảnh sát giao thông trật tự, và Đội CSGT số 7 đã cho thấy hiệu quả rất tích cực, cần được duy trì thường xuyên liên tục. “Bên cạnh đó chúng tôi cũng rất mong được dư luận, Nhân dân ủng hộ trong công tác, tích cực tuyên truyền, giúp đỡ lực lượng chức năng làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao” - ông Hiển bày tỏ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần