Quận Hai Bà Trưng bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Với tinh thần dân chủ, công tâm và trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân trên địa bàn, 100% đại biểu HĐND quận có mặt tại Kỳ họp thứ 18 HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra chiều nay (9/4) đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc miễn nhiệm, về việc bầu cử các chức danh thuộc HĐND, UBND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chiều nay (9/4), HĐND quận Hai Bà Trưng khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức Kỳ họp thứ 18 (kỳ họp không thường lệ), nhằm thực hiện các quy trình, quy định của Luật về công tác cán bộ thuộc thẩm quyền HĐND quận. Tới dự có Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam.
 Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam và Thường trực HĐND quận Hai Bà Trưng tặng hoa chúc mừng bà Nguyễn Thị Thu Hiền đã hoàn thành trọng trách là Phó Chủ tịch HĐND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Tại đây, với tinh thần dân chủ, công tâm và trách nhiệm cao trước cử tri và Nhân dân trên địa bàn quận, 100% đại biểu HĐND quận có mặt tại Kỳ họp đã biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc miễn nhiệm, về việc bầu cử các chức danh thuộc HĐND, UBND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Theo đó, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND quận đối với bà Nguyễn Thị Thu Hiền; bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND quận đối với ông Nguyễn Ngọc Phương (sinh năm 1972). Đồng thời, miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND quận đối với ông Vũ Văn Hoạt (do đã được Ban Thường vụ Quận ủy phân công giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Quận ủy); bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND quận đối với các ông, bà: Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh năm 1975), Phan Văn Phúc (sinh năm 1975), Nguyễn Mạnh Hùng (sinh năm 1972).
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam tặng hoa chúc mừng ông Vũ Văn Hoạt đã hoàn thành trọng trách là Phó Chủ tịch UBND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 
Thay mặt các ông, bà vừa được bầu giữ các chức danh trong HĐND, UBND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 phát biểu, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: “Vinh dự nhận nhiệm vụ vào thời điểm quận kết thúc nhiệm kỳ công tác 2016-2021, trước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển quận Hai Bà Trưng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XXVI và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025, chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình phải kế thừa, phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đổi mới tạo chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả trong thời gian tới. Với trọng trách được giao là lãnh đạo HĐND, lãnh đạo UBND quận, chúng tôi trân trọng học hỏi, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm quý báu của những đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm, nguyện đem hết khả năng, trí tuệ, tâm huyết cùng Thường trực HĐND, tập thể UBND quận đoàn kết, thống nhất, bám sát nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình công tác toàn khóa mà Nghị quyết Đại hội các cấp đã đề ra. Đồng thời, tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo, điều hành của HĐND, UBND quận, góp phần thiết thực xây dựng quận Hai Bà Trưng phát triển toàn diện, bền vững” - ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.
 Các đại biểu HĐND quận Hai Bà Trưng bỏ phiếu bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND quận khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
Phát biểu bế mạc Kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng nhấn mạnh: Các chức danh lãnh đạo quận được HĐND quận bầu tại Kỳ họp này với số phiếu tập trung rất cao (tỷ lệ 100%) thể hiện sự tin tưởng ở các đồng chí đã được cử tri và Nhân dân tín nhiệm, là những quyết định rất quan trọng có ý nghĩa xuyên suốt cho hoạt động của chính quyền quận. Đây cũng là thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng, khi Đảng bộ và chính quyền quận đang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXVI và kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 trên địa bàn, triển khai tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, triển khai Nghị quyết 97 của Quốc hội về thí điểm mô hình tổ chức chính quyền đô thị tại TP Hà Nội; đồng thời, quận còn không ít khó khăn thách thức.
 Thường trực Quận ủy, HĐND, UBND quận Hai Bà Trưng chúc mừng các tân Phó Chủ tịch HĐND, tân Phó Chủ tịch UBND quận
"HĐND quận mong chính quyền từ quận đến cơ sở, tin tưởng các đồng chí được cử tri và Nhân dân tín nhiệm bầu vào các chức danh lãnh đạo chính quyền quận sẽ đoàn kết, phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm và năng lực, thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức, gương mẫu, sâu sát với địa phương cơ sở, lắng nghe ý kiến của các tầng lớp Nhân dân, linh hoạt, nhạy bén, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, hoàn thành xuất sắc chức trách nhiệm vụ được giao, xây dựng quận Hai Bà Trưng phát triển bền vững, văn minh, hiện đại" - Chủ tịch HĐND quận nêu rõ.