Quận Hai Bà Trưng: Biểu dương gần 500 điển hình tiên tiến, người tốt - việc tốt

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Theo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng quận Hai Bà Trưng, từ gần 300 bài dự thi "Viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt", Ban Tổ chức đã đề nghị UBND quận khen thưởng 21 cá nhân gương điển hình được phát hiện qua cuộc thi, 17 cá nhân tích cực tham gia cuộc thi và 487 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2019. Ngoài ra, trong 22 bài dự thi gửi Thành phố, có 13 gương điển hình được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp TP, 1 cá nhân đang thực hiện quy trình xét công nhận “Công dân Thủ đô ưu tú”.

Sáng nay (22/8), quận Hai Bà Trưng trang trọng tổ chức Hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt”, tổng kết đợt thi đua kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 20 năm TP Hà Nội được công nhận “Thành phố vì hòa bình”.
Tới dự có Phó Trưởng Ban Thi đua-Khen thưởng TP Hà Nội Đinh Việt Thắng, lãnh đạo quận và đông đảo đại biểu đại diện cho gần 500 tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt (ĐHTT, NTVT) tiêu biểu của quận.
 Phó Bí thư Quận ủy-Chủ tịch UBND quận-Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng quận Hai Bà Trưng Vũ Đại Phong trao Giấy khen của UBND quận cho 10 cá nhân “Người tốt, việc tốt” cấp quận
Theo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng quận Hai Bà Trưng, phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” năm 2019 của quận có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo với mục tiêu khơi dậy và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, trách nhiệm với cộng đồng và mọi tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” không bao gồm thành tích cộng dồn, trùng với thành tích công tác năm hoặc tổng kết chuyên đề thi đua, thành tích đột xuất trong công tác và thực hiện nhiệm vụ được giao. Quy trình xét tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cũng giảm thủ tục theo hướng đơn giản hóa thành phần hồ sơ, nhằm động viên kịp thời. Bên cạnh đó, cuộc thi “Viết về gương ĐHTT, NTVT” năm nay tiếp tục được triển khai hiệu quả. Từ gần 300 bài dự thi, Ban Tổ chức đã đề nghị UBND quận khen thưởng 21 cá nhân gương ĐHTT được phát hiện qua cuộc thi, 17 cá nhân tích cực tham gia cuộc thi và 487 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2019. Ngoài ra, trong 22 bài dự thi gửi TP, có 13 gương điển hình được tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp TP, 1 cá nhân đang thực hiện quy trình xét công nhận “Công dân Thủ đô ưu tú”.
Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp”, CBCCVC, người lao động và các tầng lớp Nhân dân quận đã nỗ lực thi đua học tập, lao động, dũng cảm đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm TTATXH... Từ những phong trào thi đua rộng khắp trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt với nhiều việc làm đáng trân trọng, nhiều tấm gương thầm lặng đang ngày đêm cống hiến...
 Trưởng Ban Dân vận Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao Giấy khen của UBND quận cho 10 cá nhân tích cực tham gia cuộc thi "Viết về gương ĐHTT, NTVT"
Song, theo Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng quận Hai Bà Trưng Vũ Đại Phong, bên cạnh kết quả đã đạt được, phong trào thi đua và công tác khen thưởng tại quận vẫn còn hạn chế cần khắc phục. Đồng chí đề nghị thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và chính quyền các cấp; hướng các phong trào vào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; tăng năng lực quản lý nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; cải cách TTHC, phục vụ tốt nhất người dân và DN; ứng dụng CNTT xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả. Bên cạnh đó, các phong trào thi đua cần triển khai thiết thực, hiệu quả, thi đua lao động giỏi, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh, tạo môi trường và động lực phát triển; tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào “chung sức xây dựng nông thôn mới”, xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội góp phần nâng cao đời sống Nhân dân. Song song với đó, đẩy mạnh thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào trên lĩnh vực giáo dục, KHCN, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa…, đảm bảo thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.
“Ngay sau Hội nghị này, các cơ quan, phòng, ban, ngành, đoàn thể quận căn cứ phương hướng, nhiệm vụ, thực tiễn để phát động mạnh mẽ phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV và mừng các ngày lễ, kỷ niệm lớn năm 2019-2020”, đồng chí nêu rõ.
 Phó Bí thư Quận ủy-Chủ tịch UBND quận-Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng quận Hai Bà Trưng Vũ Đại Phong phát biểu
Tại đây, lãnh đạo Ban Thi đua-Khen thưởng TP và lãnh đạo quận đã trao Bằng khen của UBND TP cho 13 cá nhân đạt danh hiệu “Người tốt, việc tốt” cấp TP; Giấy khen của UBND quận cho 10 cá nhân “Người tốt, việc tốt” cấp quận và 10 cá nhân tích cực tham gia cuộc thi “Viết về gương ĐHTT, NTVT”.