Quận Hai Bà Trưng bồi dưỡng nghiệp vụ cho gần 8.100 học viên

Linh Chi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Quận ủy Hai Bà Trưng, thực hiện công tác tổ chức xây dựng Đảng trong nửa đầu năm nay, Đảng bộ quận đã hoàn thành thống kê tình hình tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, rà soát cơ sở đảng và hệ thống chính trị ở những phường có vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đáng chú ý trong 6 tháng qua, thực hiện tốt Nghị quyết số 09-NQ/TU, cùng với thành lập 4/7 chi bộ doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trực thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp, đạt 57,1% kế hoạch, Đảng bộ quận cũng đã tiếp nhận chi bộ Trung tâm phòng chống lao Hà Đông về Đảng bộ Viện Phổi Hà Nội, chuyển giao 2 chi bộ thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp về quận Cầu Giấy, 2 chi bộ trực thuộc về quận Hà Đông, Đống Đa và bàn giao chi bộ Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản về Đảng bộ quận Ba Đình. 
 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn và lãnh đạo Quận ủy trao Huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho các đảng viên lão thành.
Bên cạnh đó, Quận ủy Hai Bà Trưng đã tổ chức trao huy hiệu đảng hai đợt cho 754 đồng chí, trao huy hiệu 45 tuổi đảng cho 1.814 đồng chí và truy tặng cho 110 đồng chí; đã tiếp nhận giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng cho 692 đảng viên và kết nạp 116 quần chúng ưu tú vào đảng và chuyển chính thức 147 đảng viên dự bị.

Từ đầu năm đến nay, Đảng bộ quận cũng đã quyết định điều động, luân chuyển 7 cán bộ, bổ nhiệm tại chỗ 25 cán bộ và bổ nhiệm lại 1 cán bộ; phối hợp với đơn vị hiệp quản bổ nhiệm 4 cán bộ. Quận đã thành lập và bổ nhiệm ban giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận trên cơ sở sáp nhập Ban quản lý dự án và Ban bồi thường giải phóng mặt bằng quận, Ban giám đốc Trung tâm văn hóa và thể thao quận trên cơ sở sáp nhập Nhà văn hóa và Trung tâm TDTT quận. Đồng thời, đã quyết định chỉ định 1 bí thư đảng ủy và 1 bí thư chi bộ cơ sở, chuẩn y 1 bí thư đảng ủy cơ sở và cho thôi 1 bí thư đảng ủy cơ sở, quyết định bổ sung 1 phó bí thư đảng ủy, 1 ủy viên thường vụ đảng ủy và 8 đảng ủy viên cơ sở.

Bên cạnh đó, Đảng bộ quận cũng thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, trong đó nửa đầu năm nay đã mở 44 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho 8.096 học viên; mở 2 lớp đảng viên mới, 2 lớp nhận thức về đảng và tổ chức 2 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 250 học viên.

Theo Phó Bí thư thường trực Quận ủy Đinh Thị Lan Duyên, từ nay đến cuối năm, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ quận xác định là sẽ quan tâm đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội từ quận tới cơ sở thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần